Trên 5.000 thiết bị điện tử loại bỏ tại hai thành phố lớn

19/11/2013 00:00

(TN&MT) - 5 năm qua số lượng chất thải điện tử của hai thành phố (Hà Nội và TP.HCM) là hơn 5.600 thiết bị.

   
Theo khảo sát mới đây của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách Khoa Hà Nội) về thu gom chất thải điện, điện tử ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy, 5 năm qua số lượng chất thải điện tử của hai thành phố này là hơn 5.600 thiết bị.
   
  Trong đó, Hà Nội là gần 3.000 thiết bị và TP. Hồ Chí Minh là gần 2.700 thiết bị bị thải bỏ. Số lượng rác thải điện tử cao nhất là máy tính để bàn với 1.099 thiết bị ở Hà Nội và 1.293 thiết bị ở thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 40% tổng số thiết bị, tiếp theo là các thiết bị tivi và máy giặt.
   
  Ước tính tới năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ thải bỏ 161.000 tivi, 97.000 PC, 178.000 tủ lạnh, 136.000 máy giặt và 97.000 điều hòa nhiệt độ. Tại thành phố Hồ Chí minh con số này lần lượt là 700.000 tivi, 290.000 PC, 339.000 máy giặt và 330.000 điều hòa nhiệt độ.
   
  Hiện tại, ở hai thành phố này, việc thu gom chất thải điện tử thường được tiến hành bởi các cá nhân, đại lý, cửa hàng dịch vụ, các công ty dịch vụ môi trường… và việc tái chế được thực hiện bởi các công nghệ cũ, lạc hậu gây tác động tới môi trường và sức khỏe con người, chưa đem lại giá trị lớn cho người sử dụng và tiêu dùng. Theo đó Viện Khoa học và Công nghệ môi trường kiến nghị, việc nhận thức vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động thu gom chất thải điện tử. Đồng thời, trách nhiệm này cần được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.
           
Tuyết Mai
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trên 5.000 thiết bị điện tử loại bỏ tại hai thành phố lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO