Trẻ em ở gần 90 trường THCS London tiếp xúc với ô nhiễm không khí nguy hiểm

02/07/2016 00:00

(TN&MT) – Một nghiên cứu của Cựu Thị trưởng London (Anh), ông Boris Johnson tiết lộ các trường trung học cơ sở ở Westminster, Tower Hamlets và Southwark đã vi phạm giới hạn pháp lý NO2. Theo báo cáo này, học sinh ở gần 90 trường trung học cơ sở ở London (Anh) phải hít thở trong bầu không khí có mức độ ô nhiễm bất hợp pháp và nguy hiểm. Cựu thị trưởng Boris Johnson đã bị buộc tội hồi tháng 5/2016 do che đậy một báo cáo cho thấy hàng trăm trường tiểu học trong những vùng vi phạm giới hạn ô nhiễm EU. Tuy nhiên, nghiên cứu mới lần đầu tiên phát hiện ra rằng các trường trung học cơ sở ở thủ đô đã tiếp xúc với nồng độ khí độc hại và nitơ dioxide (NO2) bất hợp pháp. Theo đó, nghiên cứu chỉ ra các khu vực Westminster, Tower Hamlets và Southwark có số lượng trường trung học cơ sở vi phạm các giới hạn nhiều nhất.

Một nghiên cứu mới lần đầu tiên chỉ ra rằng các trường trung học cơ sở ở London (Anh) phải tiếp xúc với nồng độ nitơ đioxit (NO2) bất hợp pháp. Ảnh: Alamy Stock Photo
Một nghiên cứu mới lần đầu tiên chỉ ra rằng các trường trung học cơ sở ở London (Anh) phải tiếp xúc với nồng độ nitơ đioxit (NO2) bất hợp pháp. Ảnh: Alamy Stock Photo

Islington, Hammersmith và Fulham, và Lambeth có ít nhất hàng chục trường trung học cơ sở phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí vượt giới hạn cho phép. Trong tổng số 100 trường trung học cơ sở, có 86 trường tiếp xúc với nồng độ NO2 cao nhất trong năm 2013, trên mức trung bình hàng năm, 40ug/m3 NO2.

Hầu hết các quận ngoài khu vực London không có trường trung học cơ sở vi phạm ngưỡng ô nhiễm.

Ông Sadiq Khan, Thị trưởng London cho biết: "Những con số này là mối lo ngại lớn và cho thấy chúng ta cần phải hành động ngay lúc này để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ở London. Đơn giản là bởi vì, chúng ta không thể chấp nhận trẻ em của London, con cháu, gia đình, hàng xóm và bạn bè của chúng ta phải sống chung với ô nhiễm không khí đến mức nguy hiểm, gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp và các bệnh khác”.

Mai Đan
Tổng hợp từ Guardian
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trẻ em ở gần 90 trường THCS London tiếp xúc với ô nhiễm không khí nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO