Trao quyết định công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của Long An

Theo Chinhphu.vn | 31/05/2020 21:58

Ngày 31/5, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới Châu Thành. 

Châu Thành là huyện nằm ở phía Nam tỉnh Long An. Toàn huyện có diện tích hơn 15.500 ha với 12 xã, một thị trấn; dân số hơn 100.000 người.

Những năm vừa qua, tổng nguồn lực huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là 480 tỉ đồng, ngân sách của tỉnh hơn 420 tỉ đồng, của huyện hơn 230 tỉ đồng, xã 57 tỉ đồng, doanh nghiệp đóng góp 210 tỉ đồng, nhân dân đóng góp hơn 570 tỉ đồng...

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới Châu Thành. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Tính đến nay, tất cả 12 xã của huyện Châu Thành đều đạt danh hiệu nông thôn mới.

Về sản xuất, từ một huyện thuần nông chuyên sản xuất lúa, đến nay trên địa bàn huyện đã có gần 9.000 ha thanh long; bình quân mỗi ha thanh long đạt giá trị 500 triệu đồng. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2018 của huyện đạt 8,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt gần 60 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những nỗ lực và kết quả kinh tế mà huyện đạt được.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng sự kiện đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới thực sự là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành nói riêng, tỉnh Long An nói chung.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở đó mới chỉ là kết quả bước đầu. Việc xây dựng nông thôn mới là quá trình nâng cao đời sống của người dân, cả về vật chất và tinh thần, nên cần được huyện tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Đặc biệt, huyện phải giữ cho được những nét đẹp văn hóa riêng, làm cho ngoài việc đời sống được nâng lên, bộ mặt làng quê đổi mới thì đây còn phải là nơi đáng sống của người dân trong huyện.

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ huyện Châu Thành. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chung tay, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, bảo đảm các tiêu chí đạt được phải bền vững, tiến tới xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách vào điều kiện cụ thể của địa phương, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ hơn nữa. Trong sản xuất, huyện cần mở rộng mô hình ứng dụng công nghệ vào trồng thanh long; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; xây dựng Châu Thành xứng đáng là huyện tiên phong, tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long An.

Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhất là ở nhiều nước trên thế giới, vì vậy chính quyền huyện Châu Thành và tỉnh Long An cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tránh tiêu cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Quỹ Khuyến học huyện Châu Thành 200 triệu đồng. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống cách mạng tốt đẹp cùng những thành tựu đã đạt được thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung, huyện Châu Thành nói riêng tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng để đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa, qua đó đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của cả nước ngày càng bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể nhân dân và cán bộ huyện Châu Thành; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Trương Văn Biết, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thắp hương tưởng nhớ cố Giáo sư Trần Văn Giàu. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã đến thắp hương tưởng nhớ cố Giáo sư Trần Văn Giàu tại xã Dương Xuân Hội./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao quyết định công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của Long An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO