Trao 128 tỷ đồng trong đêm hội "Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc"

04/04/2015 00:00

 (TN&MT) - Tối 3/4, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình an sinh xã hội “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc” và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu, phân tích những khó khăn cũng như những nguồn lực để Tây Bắc phát triển đồng thời đánh giá cao sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay giúp đỡ đồng bào Tây Bắc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc phát biểu, phân tích những khó khăn cũng như những nguồn lực để Tây Bắc phát triển đồng thời đánh giá cao sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay giúp đỡ đồng bào Tây Bắc

Dự và chủ trì Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; Đại diện một số đại sứ quán, Đại diện các tỉnh trong vùng Tây Bắc; Hàng trăm nhà đầu tư và hàng ngàn đồng bào các dân tộc sống trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La...

Đại diện Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện cũng đã đến chung vui cùng đồng bào Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tồng Thị Phóng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La trao lưu niệm tri ân các doanh nghiệp đã ủng hộ đồng bào
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La trao lưu niệm tri ân các doanh nghiệp đã ủng hộ đồng bào

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Việt Nam; có tiềm năng lợi thế về lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống lâu đời với nhiều nét văn hóa đặc trưng riêng biệt. Mộc Châu trở thành khu du lịch Quốc gia sẽ là động lực, là căn cứ pháp lý để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển kinh tế - xã hội, khai thác có hiệu quả những lợi thế, tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên và con người nơi đây.

Chương trình “Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” và truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”. Bằng những việc làm thiết thực, tâm huyết với đồng bào Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục tham gia công tác an sing xã hội, hỗ trợ nguồn tài chính, tri thức và sự động viên, khích lệ, chung tay góp sức giúp đỡ các địa phương nghèo, hộ nghèo, đồng bào khó khăn, góp phần để Tây Bắc, vùng biên cương của Tổ quốc phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 128 tỷ đồng an sinh xã hội đầu năm 2015 cho ông Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban phụ trách Ban chỉ đạo Tây Bắc để chuyển đến bà con
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao 128 tỷ đồng an sinh xã hội đầu năm 2015 cho ông Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban phụ trách Ban chỉ đạo Tây Bắc để chuyển đến bà con

Về tình hình an sinh xã hội, trong những năm qua, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội vùng Tây bắc đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng kết công tác an sinh xã hội vùng Tây Bắc thời gian qua, đại diện NHNN cho biết, tính đến ngày 31/12/2014, tổng dư nợ tín dụng đạt 149.383 tỷ đồng, tăng 14,45% so với năm 2013. Bên cạnh tín dụng thương mại, tín dụng chính sách cho người nghèo được đẩy mạnh. Đến ngày 31/12/2014, tổng dư nợ của NH Chính sách Xã hội đạt 21.620 tỷ đồng, với hơn 1 triệu khách hàng còn dư nợ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo, vận động các ngân hàng thương mại hỗ trợ, giúp đỡ cho địa phương, đồng bào nghèo vùng Tây Bắc có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2015, hệ thống các ngân hàng đã cam kết tài trợ an sinh xã hội cho Tây Bắc 128 tỷ đồng.

Đêm hội được kết thúc bằng màn múa xòe truyền thống của người dân tộc vùng cao Tây Bắc
Đêm hội được kết thúc bằng màn múa xòe truyền thống của người dân tộc vùng cao Tây Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chung sức của các Bộ, ban, ngành và đặc biệt là các ngân hàng, các doanh nghiệp đã chung tay vì đồng bào Tây Bắc. “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và tỉnh Sơn La cần tập trung thu hút mọi nguồn lực cho phát triển, tích cực triển khai quy hoạch; các địa phương trong vùng phối hợp đẩy mạnh liên kết kinh tế, tăng cường kết nối, nhất là du lịch, dịch vụ, hạ tầng giao thông để phát huy những giá trị đặc sắc của Mộc Châu nói riêng và các điểm du lịch khác trong vùng…” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Việt Hùng - Nguyễn Nga

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao 128 tỷ đồng trong đêm hội "Chung tay cùng đồng bào Tây Bắc"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO