TPHCM và Hà Nam ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

06/08/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 6/8, UBND TPHCM, UBND tỉnh Hà Nam, Ban Kinh tế TW tổ chức "Diễn đàn Kinh tế - Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam năm 2015".

 

(TN&MT) - Ngày 6/8, UBND TPHCM, UBND tỉnh Hà Nam, Ban Kinh tế TW tổ chức “Diễn đàn Kinh tế - Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam năm 2015”. Dự diễn đàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải;  Trưởng Ban Kinh tế TW Vương Đình Huệ, Phó Ban Kinh tế TW Đinh Văn Cương, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Mai Tiến Dũng...; đại diện nhiều cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế như: Lãnh sự quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Ủy ban châu Âu và Liên minh châu Âu, các tổ chức xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế cùng hơn 400 đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Đây là diễn đàn về xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất mà tỉnh Hà Nam tổ chức cho tới nay nhằm tạo bước đột phá mới trong thu hút đầu tư vào tỉnh vốn đã đạt được những thành công trong những năm qua. Nhờ ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, hỗ trợ các nhà đầu tư khai thác các cơ hội kinh doanh, đến hết tháng 6/2015, Hà Nam có trên 500 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 3,36 tỷ USD (trong đó có 144 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1,31 tỷ USD).

Riêng trong các khu công nghiệp có 205 dự án đầu tư với 112 dự án FDI (tổng vốn đăng ký 1.196 triệu USD) và 93 dự án trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 9.126 tỷ đồng). UBND tỉnh Hà Nam kêu gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế như công nghiệp cơ khí, chế tạo, lắp ráp, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết bị điện tử, các ngành sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến,... có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Tại diễn đàn, UBND tỉnh Hà Nam đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 với UBND TPHCM; ký thoả thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ và trao giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư cho Công ty Japan Flower Corporation, Công ty Tokushima Kohwan Niyaku và Công ty Tokushima farmar sommeliers (Nhật Bản); Tập đoàn RXO, Công ty KMW Việt Nam, Công ty TNHH Jinyoung G&T Việt Nam (Hàn Quốc); Tập đoàn Globisens (Israel); Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty cổ phần Nutifood, Tập đoàn Vingroup. Tại diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũng đã có 10 cam kết đối với các nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng, thủ tục hành chính, cung ứng nguồn nhân lực, thủ tục hải quan, an ninh trật tự…

Tin & ảnh: Hoàng Liêm

                                                         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM và Hà Nam ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO