TP. Vinh (Nghệ An): Nhiều bãi rác tự phát gây mất mỹ quan

Đình Tiệp| 14/12/2021 08:59

(TN&MT) - Tuyến đường ven sông Côn Mộc (đoạn qua phường Vinh Tân, TP. Vinh) lâu nay trở thành nơi “lý tưởng” cho các đối tượng xả trộm rác thải. Theo quan sát của PV, rác thải đổ la liệt hai bên đường với đủ chủng loại, từ rác thải xây dựng đến rác thải sinh hoạt. Nhiều nhất là đoạn qua khu vực nghĩa trang sinh thái phường Vinh Tân. Mùi hôi thối từ rác thải đang phân hủy khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên nhếch nhác, hôi hám.

Còn đường Lê Ninh (thuộc phường Quán Bàu) cũng trở thành nơi tập kết, đổ trộm rác thải nhiều tháng nay. Mặc dù UBND phường Quán Bàu đã có biển báo cấm đổ rác thải nhưng nhiều người dân thiếu ý thức vẫn vô tư đưa rác thải ra đổ tập kết thành một đống lớn, kéo dài hàng vài chục mét. Người dân xung quanh thấy lượng rác thải tập kết ngày càng nhiều nên cứ khoảng vài tuần họ lại châm lửa đốt, khói bay nghi ngút, khét lẹt, gây ô nhiễm môi trường.

Tuyến đường ven sông Côn Mộc (đoạn qua phường Vinh Tân, TP. Vinh) lâu nay trở thành nơi “lý tưởng” cho các đối tượng xả trộm rác thải

Đề nghị chính quyền các địa phương cần phải ra quân dọn sạch những khu vực bị đổ rác thải tràn lan. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những người thiếu ý thức đổ rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Vinh (Nghệ An): Nhiều bãi rác tự phát gây mất mỹ quan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO