TP Sầm Sơn: 20 đối tượng dùng hung khí nóng hỗn chiến trong đêm

Thanh Tâm| 15/08/2020 09:33

(TN&MT) - Hai nhóm người sử dụng vũ khí nóng (súng côn), hung khí nguy hiểm hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thuỷ tinh, đuổi chém nhau trên đường thuộc TP Sầm Sơn. Hiện đã có 8 đối tượng tự giác ra đầu thú.

Thông tin từ Công an thành phố Sầm Sơn vừa điều tra làm rõ vụ việc hơn 20 đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, tạm giữ hình sự 8 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, trước đó, vào khoảng 23h30, ngày 12/8, tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn đã xảy ra một vụ “hỗn chiến” giữa hai nhóm thanh niên.

Qua điều tra, công an xác định, một nhóm do Cao Sỹ Phong “Phong Đầm” (39 tuổi, ngụ khu phố Dũng Liên, phường Trung Sơn thành phố Sầm Sơn) cầm đầu.

Nhóm thứ hai do Nguyễn Hùng Anh “Út Chật”, (32 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) cầm đầu.

Hai nhóm với khoảng hơn 20 thanh niên sử dụng vũ khí nóng (súng côn), hung khí nguy hiểm hò hét, chửi bới, ném gạch đá, chai thuỷ tinh, đuổi chém nhau trên đường khiến người dân hoảng loạn.

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến, Nguyễn Hữu Nam ở phường Trung Sơn và Vũ Như Kiên ở phường Quảng Cư bị nhóm của Cao Sỹ Phong, dùng súng côn bắn bị thương, phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra


Hiện, 8 đối tượng trong hai nhóm thanh niên trên đã đến cơ quan Công an đầu thú (trong đó có đối tượng Cao Sỹ Phong) và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Hùng Anh cũng lệnh bắt khẩn cấp để điều tra.Ngay sau đó, Công an thành phố Sầm Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường để trấn áp, ngăn chặn cuộc hỗn chiến.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để bắt giữ các đối tượng còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Sầm Sơn: 20 đối tượng dùng hung khí nóng hỗn chiến trong đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO