TP. Huế: Người dân liên tục tự nguyện giao nộp các cá thể động vật quý

Văn Dinh| 18/07/2022 14:42

Sau khi phát hiện các cá thể động vật quý hiếm, người dân ở Huế đã giao nộp cho cơ quan chức năng với nguyện vọng thả về môi trường tự nhiên.

Vừa qua, trên đường đi làm, anh Trần Văn Sơn (trú đường Lê Duẩn, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thấy một nhóm thanh niên đang bắt một cá thể kỳ đà dọc bờ Kinh thành Huế. Sau đó, anh Sơn đã mua lại cá thể kỳ đà này và giao nộp cho lực lượng kiểm lâm TP. Huế.

294270264_5290359441071083_158480087932637460_n.jpg

Cán bộ kiểm lâm tiếp nhận kỳ đà từ anh Sơn

Thời điểm tiếp nhận, cá thể kỳ đà sức khoẻ tốt, nặng 5 kg, tên khoa học là Varanus nebulosus, nằm trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và nhóm IB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Hạt kiểm lâm TP. Huế đang chăm sóc, nuôi dưỡng và tiến hành lập thủ tục để xác lập quyền sở hữu toàn dân; đồng thời phối hợp với Trung tâm cứu hộ - bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó vào chiều 15/7, Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy tiếp nhận một cá thể tê tê Java (Manis javanica), có trọng lượng 3,8 kg, cá thể đực, tình trạng sức khỏe yếu, miệng có sủi bọt. Đơn vị xác định, đây là cá thể động vật quý hiếm, nguy cấp thuộc nhóm IB.

294180114_5287250544715306_6771654850580652764_n.jpg

Cá thể tê tê

Hạt kiểm lâm Hương Thủy đang chăm sóc, nuôi dưỡng và tiến hành các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật để thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, cá thể tê tê Java này do ông Phan Phú Hồng Tân, trú tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) phát hiện ven đường và ông Tân đã liên hệ Công an phường Phú Bài để giao nộp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Người dân liên tục tự nguyện giao nộp các cá thể động vật quý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO