Môi trường

TP. Huế mênh mông trong nước, giao thông tê liệt

Văn Dinh 15/11/2023 15:26

(TN&MT) - Khu vực trung tâm TP. Huế đang chìm trong nước, đường phố biến thành sông, các tuyến đường giao thông tê liệt, người dân phải dùng ghe, thuyền để di chuyển.

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại một số hình ảnh:

a1(1).jpg
Mưa liên tục từ chiều tối hôm qua đến nay (15/11) cộng với việc các hồ thủy điện, hồ chứa điều tiết nước đã khiến toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế ngập lụt nhiều nơi, trong đó TP. Huế bị ảnh hưởng nặng
a2(2).jpg
Theo ghi nhận của PV Báo TN&MT, hầu hết các tuyến đường khu vực trung tâm TP. Huế đều bị ngập và chưa có dấu hiệu rút nước
a3(1).jpg
Trong đó, các tuyến đường như Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hải Triều, Nguyễn Hữu Cảnh… bị ngập sâu từ 0,5 – 1,5 m. Rất nhiều xe máy phải dắt bộ vì chết máy
a4.jpg
Người dân dùng mọi biện pháp để ứng phó, chủ yếu là dùng thuyền di chuyển
a5(2).jpg
Những con đường thường ngày rất đẹp, nay đã biến thành sông
a6.jpg
Nước lên nhanh, nhiều người dân có ô tô không kịp mang đi tránh lũ
a7.jpg
Nước lũ đã khiến việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng
a8.jpg
a9.jpg
Nhiều khu vực trọ của sinh viên Huế bị nước tràn vào, dâng lên trong đêm qua
a10.jpg
Trước mặt trụ sở UBND TP. Huế lênh láng nước
a11.jpg
Đến trưa ngày 15/11, mực nước sông Hương cao 4,21 m, vượt mức báo động 3, vượt đỉnh lũ năm 2020 (4,17 m)
a12.jpg
Lực lượng công an nổ lực đưa phụ nữ, trẻ em vùng thấp trũng TP. Huế đến nơi an toàn
a13.jpg
Rất nhiều khu vực đã bị cô lập do nước lũ bao vây, xe cứu hộ cũng có mặt
a14.jpg
Học sinh, sinh viên ở TP. Huế đã được cho nghỉ học trong ngày 15/11
a15.jpg
Tranh thủ mưa lũ, nhiều chiếc thuyền ghe dịch vụ xuất hiện để chở người và đồ đạc
a16.jpg
a17.jpg
Theo cơ quan chức năng, dự báo mưa lũ tại Huế còn diễn biến phức tạp trong hôm nay, khi dự báo nước sông Hương sẽ lên +4,5 m, vượt đỉnh lũ năm 2022
a18.jpg
a19.jpg
Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và TP. Huế triển khai sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng, ngập lụt sâu, chia cắt; các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất (chú ý ưu tiên sơ tán trước các đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ mang thai, người già yếu, học sinh, sinh viên ở trọ…)
a20.jpg
Yêu cầu chủ động đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, phục vụ nhân dân tại các vùng nguy cơ cô lập, chia cắt dài ngày do ngập sâu, sạt lở đất…
a21.jpg
a22.jpg
Cảnh người dân Huế vất vả lội trong mưa lũ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế mênh mông trong nước, giao thông tê liệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO