TP. Huế: Hàng loạt cây xanh chết khô dọc tuyến đường Tố Hữu

23/06/2017 00:00

(TN&MT) - Hàng loạt cây xanh mới trồng dọc tuyến đường Tố Hữu, đoạn từ vòng xoay giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp đến ngã 3 QL49 (phường An Đông, TP. Huế), đã trong tình trạng chết khô, rụng lá, vỏ cây bong tróc. Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, nguyên nhân cây chết là do không được chăm sóc cẩn thận.

Các cây xanh chết khô dọc theo tuyến đường Tố Hữu
Các cây xanh chết khô dọc theo tuyến đường Tố Hữu

Ghi nhận của phóng viên Báo TN&MT trong chiều 22/6, tại tuyến đường Tố Hữu, đoạn từ vòng xoay giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp đến ngã 3 QL49 (phường An Đông, TP. Huế), hàng loạt cây xanh trên vỉa hè của tuyến đường này đang trong tình trạng chết khô. Theo quan sát, những cây chết có đường kính từ 7 – 12 cm, cao khoảng 5m, phần thân cây đã bị bong tróc hết vỏ để lộ lớp gỗ bên trong khô, nứt toác.

Theo người dân cho biết, việc cây xanh chết đã xuất hiện khá lâu, nhưng chưa thấy đơn vị trồng cây đến để thay thế; nguyên nhân cây xanh bị chết là do không được chăm sóc cẩn thận, không được tưới nước thường xuyên.

“Những cây này đã chết cách đây vài tháng rồi. Người ta trồng nhưng tôi thấy họ ít khi tưới nước, một tuần đôi khi chỉ tưới 3 - 4 lần, trời thì nắng thế này thì cây sống làm sao được. Phải có cách chăm sóc thế nào, chứ cứ trồng rồi để cây chết rất lãng phí. Chúng tôi mong muốn đơn vị trồng cây đến để chuyển những cây chết, trồng thay thế cây mới vào cho cảnh quan con đường này đẹp đẽ hơn”- một người bán hàng nước trên đường Tố Hữu cho biết.

Liên quan đến thực trạng này, đại diện Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho biết, trên địa bàn TP. Huế có nhiều đơn vị đảm nhiệm công việc trồng cây và khu vực này không thuộc địa bàn quản lý của công ty.

Một số hình ảnh cây xanh dọc tuyến đường Tố Hữu bị chết khô:

Trên thân cây, vỏ đã bắt đầu bong tróc để lộ phần gỗ bên trong khô mốc nứt toác, không còn sự sống
Trên thân cây, vỏ đã bắt đầu bong tróc để lộ phần gỗ bên trong khô mốc nứt toác, không còn sự sống

 

Cây chết có đường kính từ 7 – 12 cm, cao khoảng 5 m
Cây chết có đường kính từ 7 – 12 cm, cao khoảng 5 m

 

Một số cây xanh vừa trồng có dấu hiệu lá khô, khả năng chết rất cao
Một số cây xanh vừa trồng có dấu hiệu lá khô, khả năng chết rất cao

 

Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân cây chết khô là do không được chăm sóc cẩn thận
Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân cây chết khô là do không được chăm sóc cẩn thận

 

Cứ cách vài mét lại có cây khô, có dấu hiệu chết
Cứ cách vài mét lại có cây khô, có dấu hiệu chết

 

Người dân mong muốn đơn vị trồng cây đến để chuyển những cây chết, trồng thay thế cây mới vào cho cảnh quan con đường này đẹp đẽ hơn
Người dân mong muốn đơn vị trồng cây đến để chuyển những cây chết, trồng thay thế cây mới vào cho cảnh quan con đường này đẹp đẽ hơn

Bài & ảnh:Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Hàng loạt cây xanh chết khô dọc tuyến đường Tố Hữu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO