TP.HCM: Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt

Đình Du| 23/08/2021 21:38

(TN&MT) - Ngày 23/8, trên các tuyến đường tại TP.HCM, tổ công tác Công an và Quân đội đã phối hợp kiểm soát người và phương tiện lưu thông trên đường.

Lực lượng Quân đội chốt chặn kiểm tra tại quận Bình Thạnh

Ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện cao điểm đặc biệt kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 từ 23/8 đến 16/9. Một trong những nội dung quan trọng hàng đầu của cao điểm này là thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội, “ai ở đâu ở yên đó”.

Theo ghi nhận của PV, ngày đầu tiên của đợt cao điểm, đường phố TP.HCM vắng vẻ, người dân tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19. Một số người được phép ra ngoài phải trình đầy đủ giấy tờ tại các chốt.

Công việc đặc biệt quan trọng này được giao cho lực lượng Công an và Quân đội phụ trách. Ngay khi nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP và các lực lượng công an, quân sự được tăng cường đã khẩn trương có kế hoạch phối hợp nhịp nhàng nhằm thực hiện công tác một cách tốt nhất.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Người tham gia giao thông phải trình đầy đủ các giấy tờ phù hợp mới được lưu thông

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, ngày 23/8, lực lượng chi viện từ Quân khu 7 xuống các xã, phường và thị trấn để bước vào thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công

Ngoài Quân đội, lực lượng chốt chặn, kiểm tra còn có Công an, nhân viên y tế, lãnh đạo khu vực, dân quân tự vệ

Lãnh đạo địa phương mang lương thực đến tận nhà trao cho người dân

Người dân các khu cách ly nhận quà từ lực lượng Công an

Xa lộ Hà Nội đoạn quận 2 vắng người lưu thông

Khu vực Trường Đại học Kinh tế, quận 3 không một bóng người

Đường Đồng Khởi, quận 1 lác đác người lưu thông

Vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình không còn ùn tắc như trước khi dịch diễn ra

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO