TP. HCM khởi công xây 2 nhánh kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ

24/11/2016 00:00

(TN&MT) - Sáng 24/11/2016, Sở GTVT TP. HCM tổ chức khởi công 2 nhánh cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe ở khu vực này.

 Mô hình 2 nhánh cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt
Mô hình 2 nhánh cầu kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với Đại lộ Võ Văn Kiệt.

Theo Ban Quản lý dự án, cầu Nguyễn Văn Cừ khánh thành năm 2009, với tổng kinh phí xây dựng 535 tỷ đồng. Cây cầu giúp kết nối giao thông giữa quận 1, quận 5 với quận 4 và quận 8. Từ đó, góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Ông Lãnh, cầu Kênh Tẻ và cầu Chữ Y. Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, do không có nhánh cầu kết nối với đại lộ Võ Văn Kiệt nên các loại xe từ quận 4, quận 8 qua cầu Nguyễn Văn Cừ muốn đi vào đại lộ Võ Văn Kiệt phải chạy qua giao lộ Trần Hưng Đạo mới ra được đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nút giao thông Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ thường xuyên ùn tắc.

Dự kiến, nhánh cầu N1 từ đường Võ Văn Kiệt kết nối lên cầu Nguyễn Văn Cừ dài khoảng 300m, nhánh cầu N2 từ trụ T5 nối vào đường Võ Văn Kiệt dài khoảng 300m. Nhánh cho làn xe máy, xe thô sơ rộng 6m bố trí phía ngoài dọc sát bờ kênh Tàu Hủ hơn 500m, kết nối vào đường Võ Văn Kiệt.

Dự án có tổng kinh phí hơn 168 tỷ đồng, dự kiến, sẽ hoàn thành vào quý II năm 2017, phục vụ giảm ùn tắc giao thông thành phố.

                                                                                           Bạch Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM khởi công xây 2 nhánh kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO