TP.HCM: Hàng trăm điểm đen ô nhiễm thành vườn hoa và công viên

Nhuyễn Thanh | 01/09/2020 19:12

(TN&MT) - Một trong những kết quả nổi bật nhất trong gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” chính là đã xóa được 754/793 điểm đen ô nhiễm về rác thải.

Đặc biệt, 125 điểm đen ô nhiễm rác thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và cuộc sống của người dân đã được cải tạo thành điểm vui chơi giải trí, thành khu vực sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, công viên… Để có được những công trình này là sự đồng lòng, chung sức của nhiều lực lượng, trong đó có vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên.

Một vài hình ảnh những vườn hoa, công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng đã “mọc” lên từ những khu vực ô nhiễm rác thải:

Khu vực bãi đất trống trên đường Cao Lỗ (Quận 8) trước kia luôn ngập rác thải

Nay, đã trở thành một vườn hoa, khu vui chơi xanh - sạch - đẹp cho người dân

Đoạn đường Ngô Văn Sở (Quận 4) trước kia là điểm nóng ô nhiễm rác thải

Nay, khu vực này đã lực lượng đoàn viên thanh niên cải tạo sạch đẹp

Một vườn hoa xinh xắn cũng được mọc lên tại một điểm ô nhiễm rác thải khác trên địa bàn Quận 4

Một khu tập thể dục được xây dựng tại một khu vực ô nhiễm rác thải trên địa bàn Quận 9

 

 

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Hàng trăm điểm đen ô nhiễm thành vườn hoa và công viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO