TP.HCM: Cương quyết cưỡng chế công trình Gia Trang quán – Tràm Chim Resort

Đình Du| 06/12/2019 14:23

(TN&MT) - Sai phạm kéo dài nhiều năm như thách thức dư luận, cơ quan chức năng cương quyết cưỡng chế công trình Gia Trang quán – Tràm Chim Resort trong tháng 12/2019.

Lối vào Gia Trang quán – Tràm Chim Resort 

Sáng ngày 6/12, đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết tổ hợp công trình Gia Trang quán - Tràm Chim Resort tọa lạc xã Tân Quý Tây có tổng diện tích khuôn viên gần 8.330m2, trong đó cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Minh Trang với diện tích 7.398,4m2. Riêng gần 942m2 đất còn lại bà Trang nhận chuyển nhượng bằng giấy tay từ người khác.

Qua kiểm tra, UBND huyện Bình Chánh xác định công trình Gia Tráng quán – Tràm Chim Resort gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp (tổng diện tích vi phạm gần 6.560m2); chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (717m2)… không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bên trong Gia Trang Quán

Còn về vi phạm trật tự xây dựng, Gia Trang quán – Tràm Chim Resort xây dựng sai phép trên diện tích hơn 555 m2 đất ở. Vấn đề này UBND huyện Bình Chánh đã lập hồ sơ và tiến hành xử lý nhiều lần.

Được biết, các hạng mục công trình xây dựng sai phép nói trên hiện nay chính quyền vẫn chưa tổ chức xử lý cưỡng chế tháo dỡ phần diện tích vi phạm. Ngoài ra, vi phạm tại tổ hợp công trình Gia Trang quán – Tràm Chim Resort còn có trách nhiệm của các cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các thời kỳ không kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm ngay từ đầu.

Theo lãnh đạo huyện Bình Chánh, địa phương cương quyết xử lý nghiêm các hạng mục công trình vi phạm tại tổ hợp Gia Trang quán – Tràm Chim Resort trong tháng 12/2019. Huyện đã đề nghị chủ đất có phương án khắc phục tình trạng đất, trả lại hiện trạng đất nông nghiệp theo đúng mục đích sử dụng, khắc phục phần diện tích sai phép trình UBND huyện và Sở Xây dựng thảm tra và giám sát thực hiện.

Buông lỏng quản lý, nhiều lãnh đạo trên địa bàn huyện Bình Chánh bị kỷ luật

Liên quan đến việc cán bộ buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm nói trên, có 17 cá nhân phải rút kinh nghiệm do chưa phối hợp tốt trong xử lý, tích cực thực hiện tốt trách nhiệm dẫn đến vụ việc kéo dài. UBND huyện Bình Chánh kỷ luật bằng hình thức “hạ bậc lương” đối với ông Võ Quốc An, công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường của UBND xã Tân Quý Tây.

Kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối với bốn cán bộ, công chức, gồm: ông Trần Quốc Dũng, nguyên công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường của UBND xã Vĩnh Lộc B); Phan Nhựt Tấn, nguyên công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức văn hóa – xã hội của UBND xã Tân Quý Tây); Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây (nay là viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao huyện Bình Chánh); bà Võ Thị Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Bình Chánh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Cương quyết cưỡng chế công trình Gia Trang quán – Tràm Chim Resort
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO