TP.HCM: 5,4 triệu cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Đình Du| 23/05/2021 15:38

(TN&MT) – Sáng ngày 23/5, cùng với cử tri cả nước, tại TP.HCM hơn 5,4 triệu cử tri đi bầu cử tại 3.092 tổ bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bỏ phiếu cử tri tại huyện Củ Chi

Đúng 6 giờ 20, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo TP HCM đã dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Khu phố 7, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 041, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM. Còn tại khu vực bỏ phiếu số 062 thuộc phường 7, quận Tân Bình, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng bỏ lá phiếu thực hiện quyền cử tri của mình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thực hiện quyền cử tri tại quận Tân Bình

Nhiệm kỳ bầu cử diễn ra trong tình cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, chính vì vậy, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch TP.HCM đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng chống dịch, nhằm góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM cùng đoàn công tác đến thăm 3 chốt phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Thủ Đức

Tại điểm bỏ phiếu ở trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận 3, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cũng đã bỏ lá phiếu của mình để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2025. Bà Lệ cho biết tại điểm bỏ phiếu, các cử tri thực hiện nghiêm theo nguyên tắc 5K phòng chống dịch, có giãn cách và trật tự khi đi vào bỏ phiếu, còn ủy ban bầu cử cũng chuẩn bị các tình huống phòng chống dịch.

Để phòng ngừa dịch Covid -19, mỗi cử tri đứng cách nhau 2 mét 

Theo các bộ ngành y tế, Ủy ban Bầu cử chỉ đạo cách ly tạm thời nếu cử tri đến bỏ phiếu có thân nhiệt cao, nếu đo lại thân nhiệt vẫn cao thì sẽ được đưa về Sở Y tế kiểm tra. Theo ghi nhận của PV, việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu, các địa điểm tổ chức bầu cử đều đảm bảo thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử xếp hàng mỗi người cách nhau 2 mét, lối đi vào và đi ra theo một chiều.

Còn các các Tổ bầu cử đều bố trí đầy đủ nhân lực y tế tham gia phục vụ các điểm bầu cử, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử. Theo Ủy ban Bầu cử, TP.HCM có 225 khu vực bỏ phiếu với 2.942 cử tri đang thực hiện phương án cách ly.

Các vị chức sắc tôn giáo và chư tăng tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 50, phường 9 quận 10

Sau khi thực hiện quyền cử tri, tại điểm bầu cử số 35 thuộc phường 6, quận 4, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM cùng đoàn công tác đến thăm 3 chốt phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Thủ Đức.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của cử tri 

Đoàn đến thăm chốt trạm thu phí Long Phước thuộc cao tốc Long Thành - Dầu Giây, phường Long Phước, chốt Cầu Đồng Nai và chốt Quốc lộ 1A, trước Trường Đại học An Ninh, phường Linh Trung.

Bà Tô Thị Bích Châu thay mặt đoàn động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ và mong các chiến sĩ tại các chốt tiếp tục quyết tâm, đồng hành cùng thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: 5,4 triệu cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO