Xã hội

Tôn vinh cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi

Bảo Hà 17/11/2023 - 15:43

(TN&MT) - Huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi lần thứ Nhất, năm 2023.

1700063169166_img_6997.jpg.jpg
Tiết mục múa Tắc Xình của dân tộc Sán Chí bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhữ Văn Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Đỗ Văn Cầm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Tống Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 100 đại biểu vùng đồng bào DTTS.

Huyện Sơn Động là miền núi với 14/17 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, 30 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm 57% tổng dân số toàn huyện. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 15,5%.

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như: Anh Vi Văn Giới, ở xã Vân Sơn, thành lập HTX chăn nuôi gà 6 ngón, doanh thu 75 triệu đồng/tháng; ông Đàm Xuân Tình, người uy tín xã An Lạc truyền dạy hai thứ tiếng dân tộc Cao Lan, Sán Chí cho con em đồng bào DTTS…

Ngoài ra, UBND huyện luôn quan tâm việc bảo tồn, phục dựng các nghi lễ, lễ hội bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS như: Hội hát Soong hao dân tộc Nùng; hát Then đàn tính dân tộc Tày; múa Tắc Xình dân tộc Sán Chí; Lễ cầu mùa, lễ cấp sắc dân tộc Dao; lễ xuống đồng của dân tộc Tày, Nùng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá cao những đóng góp và thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS của huyện. Trong thời gian tới, huyện Sơn Động cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách của tỉnh đầu tư cho vùng đồng bào DTTS nhằm từng bước phát triển toàn diện, vững chắc cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó, phát huy đội ngũ người uy tín vùng đồng bào DTTS trong bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục các dân tộc… Qua đó, phấn đấu đến 2025 đưa Sơn Động thoát khỏi huyện nghèo của cả nước.

Cũng tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 15 cá nhân, UBND huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2023.

Một số hình ảnh biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

1700063195146_img_7106.jpg.jpg
Đồng chí Nhữ Văn Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đỗ Văn Cầm trao Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021-2025.
1700063213239_img_7126.jpg.jpg
Đồng chí Tống Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chiêu Minh Tân trao Giấy khen của UBND huyện cho ông Bàn Sinh Toàn, thị trấn Tây Yên Tử có thành tích trong vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021-2023.
1700064738456_img_7157.jpg.jpg
Đồng chí Chiêu Minh Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng Trưởng Phòng Dân tộc huyện La Hữu Hiệp trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong vùng đồng bào DTTS và MN, giai đoạn 2021-2023.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO