Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ “Đoàn kết, kỷ cương, vững niềm tin, xung kích, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Đức Hạnh| 26/03/2022 21:46

(TN&MT) - Chiều 25/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, vững niềm tin, xung kích, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì buổi tọa đàm.

quang-canh-toa-dam.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển. Dự tọa đàm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại diện Ban Thanh niên Quân đội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng 193 đồng chí đại diện cho cán bộ, sĩ quan trẻ trong Lực lượng Cảnh sát biển.

tt-oai-phat-bieu.jpg
Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tọa đàm, Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của mình, tuyệt đại đa số cán bộ, sĩ quan trẻ trong Lực lượng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí thể hiện tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết đoán trong chỉ huy, nhất là trước các tình huống khó khăn, phức tạp...

thuong-ta-le-huy.jpg
Thượng tá Lê Huy - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển báo cáo đề dẫn buổi tọa đàm.
cac-dai-bieu-du-toa-dam.jpg
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ, sĩ quan trẻ Cảnh sát biển được bày tỏ nhận thức, tâm tư, tình cảm, trách nhiệm, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đồng thời đề xuất những nội dung, giải pháp để phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2022.

si-quan-tre-vung-2.jpg
Trung úy Phạm Viết Quốc - Chính trị viên Tàu CSB 4033, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những vấn đề về tình hình thực tiễn, trách nhiệm và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, sĩ quan trẻ tại đơn vị; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các chủ trương, giải pháp, chế độ, chính sách đối với cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay.

si-quan-tre-vu-thu-hien.jpg
Trung úy Vũ Thu Hiền -Giáo viên Tiếng Anh Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đã bày tỏ niềm vinh dự tự hào được công tác trong Lực lượng Cảnh sát biển; khẳng định quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi định hướng, gợi mở và lắng nghe đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ phát biểu, bày tỏ những tâm tư, kiến nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển ghi nhận những thành tích, cống hiến của đội ngũ sĩ quan trẻ đối với sự trưởng thành và phát triển của Lực lượng Cảnh sát biển. Đồng thời giao cho Cục Chính trị ttổng hợp các kiến nghị, đề xuất trong buổi tọa đàm làm cơ sở để tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng trong thời gian tới.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ; chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để cán bộ, sĩ quan trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành; kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng, phát huy khả năng, nhiệt huyết, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng đoàn thanh niên, hội phụ nữ cần tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động theo phạm vi, chức năng quy định, thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Các đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ phải xác định cho mình lý tưởng, khát vọng cống hiến, yêu mến đơn vị, có niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thường xuyên cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, môi trường xã hội; tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực quản lý, chỉ huy, xử lý các vấn đề nảy sinh trong đơn vị, có phương pháp làm việc khoa học, cập nhật kiến thức mới; tự học, tự rèn nâng cao trình độ về pháp luật, tin học, ngoại ngữ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống... qua đó phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Trước đó, các tổ chức Đoàn ở các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng Cảnh sát biển cũng đã tổ chức tọa đàm nhằm phát huy sức trẻ và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ cơ quan, đơn vị; thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2022.

btm-toa-dam.jpg
Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức tọa đàm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ “Đoàn kết, kỷ cương, vững niềm tin, xung kích, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO