Tỉnh nghèo hoang phí đất "vàng"

22/11/2015 00:00

Nhiều khu đất nằm tại các vị trí đắc địa ở Nghệ An được giao nhiều năm nhưng chủ đầu tư bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

 

Từ tháng 4-2009, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định cho Công ty Thiện Tài thuê gần 3.500 m2 đất mặt tiền đường Nguyễn Sỹ Sách (chợ thực phẩm cũ), phường Hưng Phúc, TP Vinh để xây dựng trung tâm thương mại - khách sạn. Sau khi được giao đất, Công ty Thiện Tài liền giải tỏa chợ thực phẩm khiến gần 180 hộ tiểu thương hết chỗ kinh doanh. Thế nhưng, gần 6 năm  nay, khu đất vẫn bỏ hoang.

Khu đất quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An bỏ hoang 10 năm nay.
Khu đất quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính tập trung tỉnh Nghệ An bỏ hoang 10 năm nay.

“Chủ đầu tư lấy đất, giải tỏa chợ, hứa sẽ xây dựng trung tâm thương mại rồi bố trí lại chỗ kinh doanh cho tiểu thương. Ai ngờ họ ôm đất rồi bỏ hoang từ năm này sang năm khác khiến tiểu thương rất bất bình” - ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND phường Hưng Phúc, bức xúc.

Trước đó, năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định giao lô đất gần 4.600 m2 tại số 3 Trần Phú, số 2 Ngư Hải và trên đường Thái Phiên, phường Lê Mao, TP Vinh cho một doanh nghiệp thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc. Sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư dự án này án binh bất động đến nay. Ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường Lê Mao, băn khoăn: “Trong lúc phường thiếu đất để xây dựng trường học thì khu đất đẹp, nằm giữa trung tâm TP, tỉnh giao cho doanh nghiệp nhưng họ lại bỏ hoang”.

Trên đại lộ Lê Nin, tuyến đường trung tâm đẹp nhất TP Vinh, nhiều khu đất được quy hoạch giao cho các chủ đầu tư hàng chục năm nhưng hiện tại vẫn chỉ là bãi đất trống. Trong đó, khu đất rộng trên 50.000m2 tại số 1 đại lộ Lê Nin được quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Nghệ An nhưng 10 năm nay chỉ để cỏ dại mọc. Một khu đất khác rộng gần 52.000 m2 được tỉnh Nghệ An giao cho một đơn vị vào năm 2009 để xây dựng dự án công viên phần mềm với tổng kinh phí trên 83 triệu USD. Sau 6 năm, dự án này cũng đang nằm trên giấy...

Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, hàng loạt dự án được cấp đất nhiều năm nhưng chủ đầu tư cũng không triển khai. Đất bị bỏ hoang trở thành điểm xả rác, bãi chăn bò của người dân!

Thu hồi dự án “rùa”

Mới đây, qua kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thu hồi một số dự án triển khai chậm, kéo dài gây lãng phí, bức xúc cho người dân, như: khu đô thị mới Smatr City - Vinh tại phường Hưng Dũng, khu nhà ở An Phú tại phường Quán Bàu, dự án cải tạo khu B - chung cư Quang Trung.

UBND TP Vinh cũng vừa đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất một số dự án được phê duyệt nhưng nhiều năm không thi công, như: khu đô thị Nam - Lê Lợi, khu đô thị dầu khí Nghệ An... “Một số dự án được quy hoạch, cấp đất nhiều năm nhưng chậm triển khai, gây lãng phí. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, dự án nào được giao đất nhiều năm mà chủ đầu tư không triển khai sẽ kiến nghị tỉnh thu hồi ngay” - ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, khẳng định.

 

Theo Người Lao Động

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh nghèo hoang phí đất "vàng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO