Tín Nghĩa đầu tư 200 tỷ đồng cho nhà máy XLNT tại các KCN

29/11/2013 00:00

(TN&MT) - Tín Nghĩa đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt kết quả tốt tại nhiều KCN với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.

   
(TN&MT) - Đề tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do hoạt động của các khu công nghiệp (KCN), Tổng Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy xử lý nước thải (XLNT) tập trung đạt kết quả tốt tại các KCN: Nhơn Trạch 3, Tam Phước, Tân Phú, Bàu Xéo và đang hoàn tất nhà máy XLNT KCN Ông Kèo, An Phước, với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng.
   
  Với mục tiêu hướng đến phát triển bền vững, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã nhanh chóng đầu tư nhà máy XLNT tại các KCN nhằm thu gom tất cả nước thải từ các doanh nghiệp đấu nối vào hệ thống XLNT Tín Nghĩa trước khi xã thải ra môi trường, đảm bảo thực hiện đúng quy định Nhà nước.
   
Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Tam Phước
    
   
  Ngoài việc, đảm bảo công suất đủ để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường, Tổng Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc hầu hết tại các KCN do Tín Nghĩa đầu tư, trị giá hàng chục tỷ đồng. Theo một chuyên gia nước ngoài đang đầu tư tại KCN Tín Nghĩa, hệ trạm quan trắc nước thải tự động cho KCN của Tín Nghĩa là một bước tiến lớn trong công tác quan trắc và giám sát nguồn thải.
   
  Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết: “Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là kinh doanh hạ tầng hiệu quả, Tín Nghĩa luôn hướng tới sự cân bằng giữa thu hút đầu tư và phát triển bền vững, thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường, áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 cho các hoạt động cung cấp sản phẩm - dịch vụ của mình và thực hiện tốt các quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, định kỳ lập báo cáo giám sát môi trường KCN theo đúng quy định, xây dựng nhà máy XLNT tập trung đồng bộ, kịp thời, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững”.
   
  Được thành lập từ năm 1989, trải qua 24 năm hình thành và phát triển, đến nay Tín Nghĩa đã trở thành một Tổng Công ty lớn của tỉnh Đồng Nai và được tổ chức UNDP bình chọn là 1 trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Hiện tại, Tín Nghĩa đang hoạt động trên các lĩnh vực chính như: Đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN; kinh doanh dịch vụ kho cảng, vận tải đa phương thức và logistics; kinh doanh hệ thống phân phối xăng, dầu, nhớt, khí đốt; chế biến, kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản.
   
  Bài & ảnh: Tường Tú
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tín Nghĩa đầu tư 200 tỷ đồng cho nhà máy XLNT tại các KCN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO