Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ tàu EVEREST 6 va chạm với tàu cá Bình Định

01/03/2019 23:31

(TN&MT) - Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 01-3, tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) đóng trên địa bàn thành phố Vũng tàu, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể thuyền viên tàu cá BĐ 94005 TS do tàu SAR 413 đưa về bàn giao cho lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

002
Thi thể nạn nhân Lê Quốc Toàn được tìm thấy và cứu vớt sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin ban đầu được biết: Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 25-2, tàu EVEREST 6 đã va chạm với tàu cá BĐ 94005 TS (trên tàu cá có 15 ngư dân) tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 06 Hải lý về phía Đông Nam, hậu quả tai nạn làm cho tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu EVEREST 6 và 01 tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn đã cứu vớt được 14 ngư dân, còn 01 ngư dân chưa tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận, xác minh thông tin vụ việc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều động tàu SAR 413 rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp. Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các đơn vị liên quan huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực: Tàu PTSC Hạ Long; ca nô hoa tiêu Kim Long, Tân Cảng P3, Vũng Tàu 2016 tổ chức tiếp nhận đưa về bờ 14 ngư dân được cứu (trong đó có 01 ngư dân đã tử vong).

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tai nạn để phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai công tác tìm kiếm 01 ngư dân còn lại.

Đến khoảng 09 giờ 54 phút ngày 28-2, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt xác tàu cá BĐ 94005 TS nổi lên sát mặt nước, đưa vào khu vực Sao Mai – Bến Đình – TP. Vũng Tàu và tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm bên trong tàu BĐ 94005 TS nhưng không phát hiện nạn nhân bị mất tích.

003
Lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận thi thể nạn nhân Lê Quốc Toàn được Tàu SAR 413 đưa về bờ an toàn.


Với tinh thần hết sức khẩn trương và trách nhiệm cao nhất, vào khoảng 07 giờ 42 phút ngày 01-3, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt 01 thi thể cách vị trí đâm va 08 hải lý về phía Tây Nam. Qua nhận dạng ban đầu của người thân, thi thể người bị nạn có thể là ông Lê Quốc Toàn, sinh năm : 1998, Quê quán: La Gi, Bình Thuận là nạn nhân cuối cùng của tàu cá BĐ 94005 TS.

Đến lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 01-3, thi thể nạn nhân Lê Quốc Toàn được tàu SAR 413 đưa về cầu cảng Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Khu vực III và tiến hành các thủ tục bàn giao cho lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo đúng quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân Lê Quốc Toàn cho lực lượng Công an và gia đình.

001
Tàu SAR 413 đưa thi thể nạn nhân Lê Quốc Toàn vào cảng Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải Khu vực III an toàn.

Như vậy, sau 5 ngày (từ ngày 25-2 đến 1-3) triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy, trục vớt xác tàu cá BĐ 94005 TS về bờ và tìm thấy thi thể của 01 thuyền viên mất tích cuối cùng ở cách vị trí đâm va 08 hải lý về phía Tây Nam và kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn 01 thuyền viên tàu cá BĐ 94005 TS bị đâm va chìm vào ngày 25-2.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ tàu EVEREST 6 va chạm với tàu cá Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO