![]() |
Sự cố ở Hầm dẫn dòng Thủy điện Sông Bung 2 gây ra hậu quả nghiêm trọng |
Trao đổi với báo chí sáng ngày 21/9, ông Ngô Việt Hải- Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 2 (đại diện chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Bung 2) khẳng định: Việc tích nước công trình Thủy điện Sông Bung 2 hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, thủ tục thực hiện chặt chẽ. Việc UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tại Công văn số 4036/UBND- KTN ngày 23/8 là trước khi tích nước, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 phải có giấy chứng nhận an toàn hồ đập là “lỗi thời”, thể hiện sự thiếu sót của bộ phận tham mưu cho UBND tỉnh khi chưa cập nhật kịp Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng của Chính phủ.
Theo ông Hải, giấy chứng nhận an toàn hồ đập được Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ trước đây quy định nhưng thực tế đã bị vô hiệu hóa từ năm 2013 rồi. Vì năm 2013, Nghị định 15/2013/NĐ-CP ra đời đã bỏ luôn cái phần “Giấy chứng nhận an toàn đập”.
Ngoài ra, ông Hải cũng cho biết, trước khi tích nước 1 ngày, ngày 24/8/2016, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 đã có Công văn số 1222/ASB2-P4 thông báo cho UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang và UBND các xã La Êê (huyện Nam Giang), Chơ Chun (huyện Nam Giang), Tr’Hy (huyện Tây Giang) về thời gian chặn cống dẫn dòng tích nước hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 kể từ 25/8/2016. Công văn này cũng nêu rõ: “Để nhân dân trong vùng dự án biết thông tin về thời gian tích nước hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 tại các xã Chơ Chun, La ÊÊ (huyện Nam Giang) và xã Tr’Hy (huyện Tây Giang), Ban kính đề nghị quý Ủy ban tổ chức họp dân để thông báo thời gian tích nước hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 cho nhân dân trong vùng ảnh hưởng được biết, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ lòng hồ đúng theo quy định”.
Để rõ hơn về trách nhiệm của ngành chức năng và chính quyền tỉnh Quảng Nam trong vấn đề này, chiều ngày 21/9, Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam và được ông Thọ cho biết: “Công trình Thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu thi công từ năm 2009, hồi đó nghiệm thu chất lượng theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Tới năm 2013, mới có Nghị định 15/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Khi UBND tỉnh ra Công văn số 4036/UBND- KTN, yêu cầu trước khi tích nước phải thực hiện nghiệm thu theo quy định hiện hành là đủ, đằng này “anh em tham mưu” ghi nghiệm thu chất lượng công trình theo Nghị định 209 mà không đưa Nghị định 2013 vào. Tỉnh vẫn áp dụng thực hiện Nghị định 209 là đúng vì có thi công giai đoạn trước 2013, cập nhật thiếu Nghị định 15. Có yêu cầu chứng nhận an toàn đập quy định theo Nghị định 209, nhưng Nghị định 15 không có. Theo mình đối với hạng mục công trình thực hiện nghiệm thu trước năm 2013, chứng nhận an toàn đập (gọi chung là an toàn chịu lực công trình), nghiệm thu phải có chứng nhận này. Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam không sai mà thiếu. Cơ bản chung, UBND tỉnh yêu cầu trước khi tích nước phải nghiệm thu đảm bảo chất lượng công trình theo đúng quy định hiện hành”.
![]() |
Sự cố bục cửa van số 02, Hầm dẫn dòng thi công Thủy điện Sông Bung khiến nhiều cơ quan đổ lỗi trách nhiệm cho nhau |
Còn theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Nam cho biết: “Đúng ra, sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu ở các hạng mục công trình, phía chủ đầu tư phải có văn bản nữa gửi để báo cáo về kế hoạch tích nước. Khi đó UBND tỉnh và các sở, ngành trực tiếp quản lý sẽ họp bàn và thống nhất ngày giờ tiến hành tích nước, nhưng phía Thủy điện Sông Bung 2 không làm như vậy”.
Cũng theo Sở Công thương, Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 chưa hoàn tất một số yêu cầu theo công văn cho phép tích nước của UBND tỉnh Quảng Nam, đồng thời chưa báo cáo cụ thể cho ngành Công thương nhưng đã "tự ý cho tích nước".
Liên quan đến công tác tìm kiếm tung tích của công nhân Nguyễn Minh Luân bị mất tích từ sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 từ 13/9 đến nay chưa tìm thấy thi thể, ông Ngô Việt Hải- Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện số 2 cho biết: Phía chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Bung 2 đã và đang huy động tổng lực cho công tác tìm kiếm, đồng thời để thể hiện lòng cảm ơn của chủ đầu tư đối với những ai tìm ra được tung tích công nhân Luân, chủ đầu tư sẽ “thưởng nóng” 20 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Hải cũng thông tin về công tác nhân sự tại Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 vừa mới được thay thế theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cụ thể, Tổng Công ty phát điện số 2 đã quyết định bổ nhiệm ông Trương Thiết Hùng- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Sông Bung 2 thay cho ông Vương Thành Chung- Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Sông Bung 2, để kiện toàn bộ máy và phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố bục cửa van số 2, Hầm dẫn dòng Thuỷ điện Sông Bung 2 vừa qua.
Anh Dũng