Thượng tướng Lê Quý Vương khen Công an Gia Lai

05/02/2018 16:17

(TN&MT) - Thượng tướng Lê Quý Vương-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Gia Lai vì đã nhanh chóng điều tra, khám phá...

 

(TN&MT) - Thượng tướng Lê Quý Vương-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Gia Lai vì đã nhanh chóng điều tra, khám phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản.
 

Ảnh thư khen của Thượng tướng Lê Quý Vương


Trước đó, vào chiều ngày 20-1-2018, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) nhận tin báo việc anh Nguyễn Thế Tạo (sn 1968, trú tổ 9, phường Tây Sơn)-làm nghề chạy xe ôm bị mất tích từ ngày 18-1-2018. Lực lượng Công an đã lập tức ra thông báo truy tìm, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh điều tra. Quá trình điều tra, Công an phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm giống như xe của anh Tạo tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường An Bình. Trinh sát vào cuộc xác định, người cầm cố chiếc xe trên là Bùi Thanh Tâm (sn 1988, trú xã Kông Yang, huyện Kông Chro) nên đã tiến hành truy bắt. Đến sáng ngày 24-1-2018, Công an phát hiện Tâm đang ở trên một chiếc xe khách lưu thông theo hướng An Khê-Bình Định nên đã truy đuổi. Khi đến khu vực xã Song An, chiếc xe trên mở cửa để bắt khách dọc đường thì các trinh sát ập lên khống chế bắt giữ Tâm. Khám xét trong người Tâm, Công an thu được 1 gói heroin và 1 kim tiêm. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai, ngày 18-1-2018, Tâm thuê anh Tạo chở từ Bưu điện thị xã An Khê đến huyện Kông Chro. Trên đường đi, Tâm nảy sinh ý định giết anh Tạo để lấy tài sản. Khi đến khu vực suối Tà Mần, thuộc thôn 4, xã Kông Yang, huyện Kông Chro, Tâm dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát khiến anh Tạo tử vong tại chỗ. Sau đó, Tâm kéo xác anh Tạo giấu vào một bụi cây rồi lấy xe của anh Tạo quay về thị xã An Khê cầm cố được 10 triệu đồng.
 

Ảnh đối tượng Tâm bị công an bắt
Đối tượng Tâm bị công an bắt

Trong thư, Thượng tướng Lê Quý Vương viết, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Gia Lai, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Chiến công này đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Gia Lai đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. "Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Thượng tướng mong mỏi.

Với chiến công trên, Công an thị xã An Khê đã được Bộ Công an khen thưởng 10 triệu đồng, trích từ quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; Công an tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đều ra quyết định thưởng nóng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thượng tướng Lê Quý Vương khen Công an Gia Lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO