Thừa Thiên Huế: Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực biển Hải Dương

22/07/2019 08:53

(TN&MT) - Khu vực biển Hải Dương (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) được coi là “điểm nóng” về rác thải gây ô nhiễm, diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm...

Rác thải tràn ngập biển Hải Dương
Rác thải tràn ngập biển Hải Dương

Ô nhiễm nặng

Hải Dương là xã ven biển duy nhất của thị xã Hương Trà. Biển Hải Dương mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ bởi có những bãi đá nhân tạo, rừng dương xỉ trải dài gây ấn tượng, được du khách đón nhận và tìm đến thường xuyên. Tuy nhiên, việc xả rác thải bừa bãi, tràn lan khiến bãi biển này trở nên nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và mất đi vẻ đẹp vốn có.

Người dân cho hay tình trạng xả rác thải xuống biển Hải Dương đã diễn ra nhiều năm nay. Người dân và du khách thường đưa rác đủ các loại, từ bao bì đựng thực phẩm, thức ăn thừa ôi thiu vứt ngổn ngang khiến cho khu vực này như bãi tập kết rác. Việc không có thùng rác cũng như biện pháp xử lý rác phù hợp là nguyên nhân chính khiến rác thải xuất hiện ngày càng nhiều.

Có mặt tại khu vực biển Hải Dương những ngày đầu tháng 7, PV nhận thấy rác tràn lan, nào là bao bì ni lông, chai nhựa, các mảnh vỡ, vỏ hộp cơm.. ứ đọng lâu ngày khiến mùi hôi nồng nặc. Môi trường nơi đây ô nhiễm nặng nề. Nhiều du khách đến cũng phải ngán ngẩm...

“Tôi thấy rác ở đây rất nhiều, mùi hôi nặng lắm. Địa phương cũng có nhiều đợt ra quân thu gom và xử lý rác thải. Đặc biệt, thời gian gần đây hoạt động này được đẩy mạnh hơn để hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động. Tuy nhiên, tình trạng rác thải vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường vẫn còn hạn chế. Mong cấp trên vào cuộc mạnh mẽ hơn...”, một người dân địa phương chia sẻ.

Dù công tác thu gom rác được triển khai nhiều lần nhưng rác vẫn tồn tại
Dù công tác thu gom rác được triển khai nhiều lần nhưng rác vẫn tồn tại

Đến biển Hải Dương du lịch, anh Nguyễn Quang (Đà Nẵng) tỏ ra không hài lòng vì rác ứ đọng quá nhiều gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường. “Bãi biển du lịch mà như thế thì ai dám tới tắm nữa...”, anh Quang nói.

Ông Nguyễn Hận - Bí thư Đảng ủy xã Hải Dương cho hay sau mỗi đợt lũ, Hải Dương lại trở thành “túi rác” khổng lồ. Lượng rác này tấp vào bờ “cư ngụ” trong rừng dương, chen chúc trong các kẽ đá của bờ kè cộng với rác thải sinh hoạt của người dân, rác của khách du lịch nên gần 2km chiều dài dọc biển, dọc bờ kè đều có rác. Hàng năm, rất nhiều lực lượng ra quân dọn rác nhưng không ăn thua...

Xử lý dứt điểm

Nắm được tình hình, cách đây ít ngày, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đích thân đi kiểm tra công tác xử lý môi trường ở khu vực biển xã Hải Dương,

Thị xã Hương Trà báo cáo với ông Thọ rằng rác thải tồn tại lâu nay ở khu vực biển Hải Dương là do sau mỗi đợt lũ, lượng rác từ các nơi trôi dạt về đây, bên cạnh đó tại khu vực này chưa có phương tiện xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày nên lượng rác càng ngày càng tăng, gây ô nhiễm môi trường đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân, đặc biệt, thời gian gần đây, hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”  hoạt động này được đẩy mạnh hơn để thu gom và xử lý rác thải. Tuy nhiên lượng rác do khách du lịch, hàng quán và người dân xã ra hàng ngày là rất lớn nên việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang là “bài toán khó” cho chính quyền địa phương nơi đây.

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường ở biển Hải Dương
Lãnh đạo Thừa Thiên Huế kiểm tra tình hình ô nhiễm môi trường ở biển Hải Dương

Sau khi đi kiểm tra, ông Phan Ngọc Thọ cho rằng lãnh đạo địa phương cần phải quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra kéo dài tại khu vực biển xã Hải Dương. Cách đây không lâu, lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra tại đây và chỉ đạo các phương án để hạn chế tình trạng rác thải, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy địa phương triển khai các biện pháp cụ thể để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây không khác gì là “điểm nóng” ô nhiễm...

“Đề nghị địa phương phối hợp với đơn vị xử lý môi trường tăng cường phương tiện vận chuyển, trước mắt phải có ngay điểm thu gom rác tập trung để người dân có điểm bỏ rác. Bên cạnh đó có giải pháp thu gom rác thường xuyên ở trong dân, tăng cường tần suất vận chuyển rác ra khỏi địa bàn, triển khai xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân và khách du lịch...”, ông Thọ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thọ, bãi biển Hải Dương có một vẻ đẹp hoang sơ, là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch biển, vì vậy thị xã Hương Trà cần có phương án quy hoạch phát triển du lịch biển một cách chuyên nghiệp, rà soát lại các công trình, hàng quán xây dựng trái phép để có phương án xử lý. Khi Hải Dương trở thành một bãi biển có cảnh quan thiên nhiên đẹp, một địa điểm du lịch lý tưởng thì chắc chắn người dân và du khách sẽ có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực biển Hải Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO