Thừa Thiên Huế: Thiếu nước sạch, hàng trăm hộ dân dùng nước sông ô nhiễm

23/10/2017 00:00

(TN&MT) - Không có nước sạch để sinh hoạt, mỗi ngày hàng trăm hộ dân ở thôn Châu Thành, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phải sử dụng nguồn nước sông bị ô nhiễm nặng.

Dọc con đường bê tông kiên cố là những chiếc máy bơm nước mini được nối chằng chịt từ dưới dòng sông Hói lên nhà người dân
Dọc con đường bê tông kiên cố là những chiếc máy bơm nước mini được nối chằng chịt từ dưới dòng sông Hói lên nhà người dân

PV tìm đến được làng Châu Thành (xã Lộc An, huyện Phú Lộc), nơi mà từ lâu vốn không có nước sạch sử dụng. Đập vào mắt chúng tôi là ngôi làng nằm giữa vùng trũng, dọc con đường bê tông kiên cố là những chiếc máy bơm nước mini được nối chằng chịt từ dưới dòng sông Hói lên nhà người dân.

Gặp chúng tôi bà Võ Thị Hạnh (53 tuổi, trú thôn Châu Thành) chỉ vào máy bơm nói: “Những máy bơm này dùng để bơm nước lên nhà, phục vụ cho việc tắm giặt. Ngày trước chưa có nước bình thì chúng tôi dùng nước sông Hói, nhưng hiện nay sông đã bị ô nhiễm nặng do bèo, xác chết động vật, rác thải trôi từ đầu nguồn về tích tụ lại đây”.

Bà Võ Thị Hạnh chỉ ra máy bơm và cho chúng tôi biết con sông Hói xuất hiện nhiều bèo, rác trôi từ đầu nguồn về
Bà Võ Thị Hạnh chỉ ra máy bơm và cho chúng tôi biết con sông Hói xuất hiện nhiều bèo, rác trôi từ đầu nguồn về

Theo người dân cho biết, trước đây, mọi sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, giặt, uống, nấu ăn đều sử dụng nguồn nước sông Hói, nhưng hơn 10 năm nay nước sông không thể sử dụng ăn uống được, chủ yếu chỉ tắm, giặt quần áo. Mặc dù năm 2016, chính quyền có thông tin về dự án nước sạch nhưng chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi.

Để có nước sạch, hàng ngày người dân phải vượt khoảng 3km ra mua nước bình từ ngoài quốc lộ vào để sử dụng uống và nấu ăn, tắm cho trẻ nhỏ. Ông Nguyễn Anh chỉ tay ra sông Hói rồi tâm sự: “Các anh thấy đó, nước sông Hói mùa này vàng ngầu, rác thì trôi lềnh phềnh từ đầu nguồn về tận đây. Đi làm lao động chân tay lương hàng tháng chẳng được bao nhiêu, thế nhưng mỗi ngày gia đình tôi phải mất 40. 000 đồng mua nước”.

Vì không có nước sạch nên người dân phải sinh hoạt bằng nguồn nước sông ô nhiễm
Vì không có nước sạch nên người dân phải sinh hoạt bằng nguồn nước sông ô nhiễm

Tìm đến nhà ông Lại Đình Cẩm- Trưởng thôn Châu Thành, để tìm hiểu về cuộc sống không có nước sạch của người dân. Ông Cẩm cho hay, thôn có 120 hộ với 636 nhân khẩu nhưng bà con ở trong làng không có nước sạch sử dụng “tắm giặt thì nước sông, ăn uống nước bình”. Dù đã nghe có dự án nước sạch về đây, nhưng người dân đợi mãi mà vẫn chưa thấy. Mong ước của chúng tôi là sớm có nước sạch để sử dụng”.

Trao đổi với PV, ông Hồ Đắc Sự- Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết: “Hiện nay trong xã chỉ còn thôn Châu Thành là không có nước sạch sử dụng. Vừa rồi xã đã có tờ trình đề xuất khiển khai dự án nước máy lên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.  Trong năm 2017, UBND xã sẽ hiến đất, hiến cây và tạo đường ống phấn đấu đưa nước sạch về cho làng Châu Thành”.

Để có nước uống, người dân phải bỏ một khoảng tiền lớn để mua nước đóng mình về dùng
Để có nước uống, người dân phải bỏ một khoảng tiền lớn để mua nước đóng mình về dùng

“Nước sông, hồ thì cũng không được như trước đây và bà con chỉ dùng tắm giặt là chủ yếu. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay xã và huyện sẽ rà soát hỗ trợ tặng quà cho những hộ gia đình nghèo, khó khăn”- ông Sự cho biết thêm.

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là hết năm 2017, liệu ước mơ có nguồn nước sạch của người dân làng Châu Thành có thành hiện thực?

Bài & ảnh:Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Thiếu nước sạch, hàng trăm hộ dân dùng nước sông ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO