Thừa Thiên Huế: Thăm, tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi

Văn Dinh| 12/09/2019 18:00

(TN&MT) - Các em thiếu nhi tại các trường mầm non, trung tâm bảo trợ... đã được đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm hỏi và tặng quà Trung thu.  

Nhân Tết Trung thu 2019, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi tại một số trường mầm non thuộc các sơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Huế và thị xã Hương Thủy
Nhân Tết Trung thu 2019, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi tại một số trường mầm non thuộc các sơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Huế và thị xã Hương Thủy
Tại các trường đến thăm, ông Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm
Tại các trường đến thăm, ông Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm
Đồng thời mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; chăm chỉ học tập và rèn đức, luyện tài để sau này trở thành chủ nhân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh
Đồng thời mong muốn các cháu thiếu nhi tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; chăm chỉ học tập và rèn đức, luyện tài để sau này trở thành chủ nhân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần trong môi trường an toàn, lành mạnh
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần trong môi trường an toàn, lành mạnh
Yêu cầu các trường mầm non chú trọng dạy các em về kỹ năng sống, yêu quê hương đất nước
Yêu cầu các trường mầm non chú trọng dạy các em về kỹ năng sống, yêu quê hương đất nước
Ông Thọ nhắn nhủ các em phải nhớ ghi tâm và thực hiện tốt “bốn xin- năm nhớ”. Bốn xin ở đây là xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; còn 5 nhớ là nhớ trách nhiệm, nhớ trung thực, nhớ bác ái, nhớ tận tâm, nhớ kỷ luật
Ông Thọ nhắn nhủ các em phải nhớ ghi tâm và thực hiện tốt “bốn xin- năm nhớ”. Bốn xin ở đây là xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn; còn 5 nhớ là nhớ trách nhiệm, nhớ trung thực, nhớ bác ái, nhớ tận tâm, nhớ kỷ luật
Trong ngày 12/9, ông Phan Ngọc Thọ cũng đến thăm, tặng quà cho các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (TP. Huế)
Trong ngày 12/9, ông Phan Ngọc Thọ cũng đến thăm, tặng quà cho các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ (TP. Huế)
Trung tâm là nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua nguồn đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân. Hiện Trung tâm có hơn 100 trẻ em khuyết tật về trí tuệ, nghe nói, vận động
Trung tâm là nơi nuôi dạy trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua nguồn đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân. Hiện Trung tâm có hơn 100 trẻ em khuyết tật về trí tuệ, nghe nói, vận động
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ. Đề nghị Trung tâm có kế hoạch đảm bảo cho cho các cháu vui Tết Trung thu đầm ấm
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón một Tết Trung thu thật vui vẻ. Đề nghị Trung tâm có kế hoạch đảm bảo cho cho các cháu vui Tết Trung thu đầm ấm
Lãnh đạo tỉnh mong muốn đội ngũ các nhân viên, giáo viên của Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác xã hội, chăm lo cho các em bằng tình cảm, trách nhiệm và sự nhiệt huyết; chú trọng dạy chữ cho các em, kỹ năng sống; phục hồi chức năng; định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các em khuyết tật có điều kiện học tập và phục hồi sức khỏe về thể chất, tinh thần
Lãnh đạo tỉnh mong muốn đội ngũ các nhân viên, giáo viên của Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác xã hội, chăm lo cho các em bằng tình cảm, trách nhiệm và sự nhiệt huyết; chú trọng dạy chữ cho các em, kỹ năng sống; phục hồi chức năng; định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các em khuyết tật có điều kiện học tập và phục hồi sức khỏe về thể chất, tinh thần
“Các em sinh ra không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng luôn tràn đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng thời gian tới, các em tiếp tục phấn đấu, sớm hòa nhập cộng đồng. Các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn...”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh
“Các em sinh ra không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng luôn tràn đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hy vọng thời gian tới, các em tiếp tục phấn đấu, sớm hòa nhập cộng đồng. Các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn...”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Thăm, tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO