Thừa Thiên Huế: Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng ở Quốc lộ 49

07/11/2017 00:00

(TN&MT) - Mưa kéo dài trong những ngày qua tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm cho tuyến Quốc lộ 49 (QL49) từ TP. Huế đi huyện A Lưới đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông...

Khoảng từ ngày 3/11 đến nay, mưa lớn sau bão 12 đã khiến nhiều nơi tại Huế bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Nhiều tuyến đường từ TP. Huế về các huyện, thị xã bị chia cắt; nhiều người mất tích... Cùng với đó các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch đồng loạt xả lũ gây ra ngập lụt trên diện rộng.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài và liên tục trong nhiều ngày như vậy, tuyến đường huyết mạch QL49 từ TP. Huế đi huyện A Lưới cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi, gây chia cắt giao thông, nhiều người mắc kẹt và đi lại rất khó khăn...

Theo ghi nhận của PV, có khoảng 20 điểm sạt lở nghiêm trọng, đất, đá, cây xanh đổ xuống chất thành đống. Có nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, nhất là ở đoạn đường km 55, 71, 72... đi qua xã Sơn Thuỷ và Hồng Vân (huyện A Lưới).  Ngoài bị chia cắt trong lưu thông, nhiều phương tiện và người dân bị mắc kẹt suốt 2 ngày qua tại tuyến đường này, trong đó rất nhiều phụ nữ và trẻ em.

Nghiêm trọng nhất là tại km 75 + 300 thuộc xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới xuất hiện một điểm sụt lún kéo dài khoảng 35m, sâu 0,5m.

Nhận được tin báo, trong ngày 6/11, Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành ứng cứu, giải phóng mặt đường.

Sau nhiều giờ đồng hồ đội mưa cứu đường, thì đến chiều ngày 6/11, nhiều điểm sạt lở đã được các đơn vị phối hợp giải phóng đất đá, cây cối... và đã thông xe 1 luồng.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện A Lưới, đến thời điểm hiện tại, có hơn 200 nhà dân bị ngập từ 0,2- 0,5 m, nhiều nhất là tại các xã Hương Lâm, Sơn Thủy, Hồng Thủy, nhiều hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Nhiều cầu bị sạt lở do các đợt lũ trước tiếp tục bị sạt lở và cuốn trôi, nhiều đường liên thôn bị sạt lở, xói mòn. Hệ thống cấp nước khu vực thị trấn A Lưới bị hư hỏng, toàn bộ thị trấn bị mất nước hoàn toàn. Các xã khu vực vùng trong bị mất điện.

Tại các trục giao thông quốc lộ có nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn. Ngoài QL49 kể trên thì đèo Peke bị sạt 02 điểm; đường Hồ Chí Minh bị sạt lở 12 điểm lớn, nhỏ.

Liền kề huyện A Lưới là huyện Nam Đông cũng xảy ra sạt lở nhiều đoạn ở đèo La Hy thuộc xã Hương Phú.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, các phương tiện người dân hạn chế đi lại, nhất xe có trọng tải lớn bởi do mưa lớn, kéo dài đất, đá dễ bở rời làm sạt lở và sụt lún tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản cho mọi người.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính hết ngày 6/11, toàn tỉnh có 4 người chết, 4 người mất tích và một người bị thương; 17.588 hộ bị ngập lụt từ 0,2- 0,8m...

Hiện tại Thừa Thiên Huế vẫn đang mưa rất to. UBND các huyện, thị xã và TP.Huế chỉ đạo triển khai phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Triển khai kiểm tra, rà soát, cảnh báo các lều trại, khu vực nuôi trồng thủy sản trên đầm phá; đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm an toàn lưới điện, thông tin liên lạc; dự trữ lương thực, thực phẩm, mì ăn liền và các nhu yếu phẩm khác để ứng phó với lũ lớn. Công tác cứu hộ các nạn nhân gặp nạn vẫn đang được lực lượng chức năng của các địa phương tích cực triển khai...

Một số hình ảnh ở những địa điểm sạt lở trên QL49:

Do mưa lớn, QL49 đi từ TP. Huế lên huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện nhiều điểm sạt lở
Do mưa lớn, QL49 đi từ TP. Huế lên huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện nhiều điểm sạt lở

 

Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (áo xanh) đang trao đổi với lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam
Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (áo xanh) đang trao đổi với lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam

 

Các đơn vị thi công khẩn trương dọn đất đá bị sạt lở
Các đơn vị thi công khẩn trương dọn đất đá bị sạt lở

 

Một biển báo cảnh báo được đặt tại điểm sạt lở
Một biển báo cảnh báo được đặt tại điểm sạt lở

 

Xuất hiện nhiều vết sụt lún nghiêm trọng, sâu đến 0,5m; kéo dài khoảng 35m tại km 75+ 300 thuộc xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới
Xuất hiện nhiều vết sụt lún nghiêm trọng, sâu đến 0,5m; kéo dài khoảng 35m tại km 75+ 300 thuộc xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới

 

Các cơ quan chức năng kiểm tra điểm sụt lún tại km 75 + 300
Các cơ quan chức năng kiểm tra điểm sụt lún tại km 75 + 300

 

Cục quản lý Đường bộ 2 huy động xe cơ giới san ủi, hốt, dọn đất đá lưu thông QL49
Cục quản lý Đường bộ 2 huy động xe cơ giới san ủi, hốt, dọn đất đá lưu thông QL49

 

Đại tá Vũ hỏi thăm một cháu nhỏ đi cùng cha mẹ bị mắc kẹt và trao lương khô
Đại tá Vũ hỏi thăm một cháu nhỏ đi cùng cha mẹ bị mắc kẹt và trao lương khô

 

Người dân mắc kẹt được nhận lượng khô từ lực lượng chức năng
Người dân mắc kẹt được nhận lượng khô từ lực lượng chức năng

 

Hiện tại nhiều điểm sạt lở đã được các đơn vị phối hợp giải phóng đất đá, cây cối... và thông xe
Hiện tại nhiều điểm sạt lở đã được các đơn vị phối hợp giải phóng đất đá, cây cối... và thông xe

Bài, ảnh:Văn Dinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng ở Quốc lộ 49
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO