Thừa Thiên Huế: Ông Nguyễn Đình Bách giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phong Điền

Văn Dinh| 17/12/2020 13:40

(TN&MT) - Ông Nguyễn Đình Bách đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điều đáng chú ý là chức danh này mới chỉ được bầu cách đây hơn 3 tháng cho ông Nguyễn Văn Bình, tuy nhiên ông Bình đã hi sinh trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 vừa qua.

HĐND huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa VI, qua đó bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu HĐND huyện Phong Điền đã bầu ông Nguyễn Đình Bách - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu tín nhiệm cao, 27/27 đại biểu đồng ý, đạt 100% số phiếu.

Trước đó ngày 15/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử ông Nguyễn Đình Bách – đang là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đến nhận công tác tại UBND huyện Phong Điền, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu HĐND huyện Phong Điền bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đình Bách giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (đứng thứ 3). Ảnh Hải Huế

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Bách cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu HĐND huyện; đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân giao phó.

“Trên cương vị mới, xin hứa sẽ luôn gương mẫu, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra, góp phần xây dựng huyện Phong Điền ngày càng phát triển và sớm trở thành thị xã trong thời gian tới...”, ông Bách chia sẻ.

Là huyện cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm TP. Huế 30km, dân số 87.783 người, diện tích đất tự nhiên 948,22 km2, Phong Điền ngày nay được biết đến là nơi có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng cũng như có nhiều thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư công nghiệp, du lịch, xây dựng đô thị...

Năm 2020, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Phong Điền về phát triển kinh tế xã hội có 14/17 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất tăng 16%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 18%.

Khu công nghiệp Phong Điền hiện có 14 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án đi vào hoạt động ổn định và giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng và ngày càng chất lượng, các làng nghề truyền thống được duy trì và hỗ trợ phát triển sản xuất. Tổng sản lượng lương thực có hạt 56.231 tấn, năng suất lúa bình quân ước đạt 58,2 tạ/ha, sản lượng khai thác thủy sản 5.547 tấn, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện hiệu quả, chặt chẽ, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 254 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 3.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 1.180 lao động…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Ông Nguyễn Đình Bách giữ chức Chủ tịch UBND huyện Phong Điền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO