Thừa Thiên – Huế: Mưa trái mùa, lốc xoáy khiến nhiều nhà tốc mái

Văn Dinh| 01/04/2022 09:14

Tại Thừa Thiên – Huế, mưa trái mùa đã gây những thiệt hại ban đầu, nhiều nhà tốc mái, 4 người bị thương.

Theo ghi nhận của PV, từ ngày 31/3, mưa lớn đã xuất hiện trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, gây ngập cục bộ một số cơ sở trường học, tuyến đường.

277569676_3071660773046804_6260614049978232221_n.jpg

Mưa lớn gây ngập một trường học

Tại một số vùng nguy cơ sạt lở trọng điểm, các địa phương đã nắm bắt thông tin nhằm chủ động di dời các hộ dân trong điều kiện cần thiết. Tàu, thuyền cũng đã được thông báo để chủ động phòng tránh.

Tại xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), mưa lớn khiến lốc xoáy xuất hiện trong chiều 31/3 làm tốc mái 27 căn nhà, chìm 7 chiếc ghe, thuyền và khiến 4 người bị thương. Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã Vinh Hiền đã hỗ trợ người dân khắc phục.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên– Huế, từ chiều ngày 31/3- 3/4, địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo cho cả đợt phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm, khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

277564043_307367484834614_3412745667238903528_n.jpg

Nhà tốc mái do lốc xoáy. Ảnh MXH

Từ đêm 1/4, vùng núi huyện A Lưới trời chuyển rét, các nơi khác đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở vùng đồng bằng và huyện Nam Đông từ 16- 18 độ C; vùng A Lưới 14- 16 độ C.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế khuyến cáo đây là đợt mưa lớn, lũ trái mùa nên có tác động lớn, đề nghị theo dõi chặt chẽ thông tin, bản tin cảnh báo, dự báo mưa lũ để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: Mưa trái mùa, lốc xoáy khiến nhiều nhà tốc mái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO