Môi trường

Thừa Thiên - Huế: Hơn 16.000 nhà bị ngập, sạt lở khắp nơi do mưa lũ

Văn Dinh 16/11/2023 - 09:21

(TN&MT) - Mưa lũ những ngày qua tại Thừa Thiên – Huế đã khiến hơn 16.000 ngôi nhà bị ngập, xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, một người chết và một người mất tích do lật ghe.

Hơn 16.300 ngôi nhà bị ngập

Từ ngày 13- 15/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra mưa to và rất to, riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-900 mm, có nơi cao hơn như Xuân Lộc, Phú Lộc 1.111 mm; Thượng Quảng, Nam Đông 1.028 mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã 1.006 mm.

Theo ghi nhận của PV, đến sáng 16/11, toàn tỉnh vẫn có mưa. Lũ trên sông Hương, sông Bồ đã đạt đỉnh vào chiều và tối 15/11, hiện đang xuống chậm. Trong đó mực nước sông Hương đã vượt đỉnh lũ năm 2020 (4,17 m), đến 4h sáng nay còn 3,41 m.

a3(2).jpg
Mưa lũ khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên – Huế chìm trong nước

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, đến nay, toàn TP. Huế có 85% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương như Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan... ngập bình quân 0,8 -1,2 m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương như Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh... ngập bình quân 0,5 - 1 m.

Tại huyện Phong Điền, quốc Lộ 49B (xã Phong Hòa đi xã Điền Hải) bị ngập nhiều điểm điểm, mức ngập sâu nhất là 1 m (đoạn qua xã Phong Hòa), tổng chiều dài bị ngập hơn 10.700 m; tuyến Tỉnh lộ 4 (Phong Bình đi Phong Chương) bị ngập một số điểm, mức ngập sâu nhất là 0,7 m (đoạn qua xã Phong Bình), tổng chiều dài hơn 3.100 m...

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường chính bị ngập, có đoạn ngập sâu 0,8 - 1,0 m. Các đường trục thôn, trục xã đã bị ngập hoàn toàn, giao thông đã bị chia cắt ở các xã vùng thấp trũng như Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Vinh, Quảng Phước, thị trấn Sịa. Tại thị xã Hương Trà, xã Hương Toàn, phường Hương Chữ, phường Hương Văn, phường Hương Vân, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ ngập từ 0,3 - 1,5 m…

Toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã sơ tán 3.470 hộ dân, với 8.800 khẩu. Thống kê đến thời điểm hiện tại, có 16.345 nhà dân bị ngập.

anh-002.jpg
Lực lượng chức năng đưa người già đến nơi an toàn

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Hương Vinh (TP. Huế) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ lật thuyền khiến một người tử vong và một người mất tích.

Vào sáng 15/11, có 8 người dân đi trên một chiếc thuyền di chuyển từ khu chung cư Hương Sơ sang phường Phú Hậu (TP Huế) để mua lương thực. Khi quay trở về đến đoạn đập Hậu (thuộc phường Hương Vinh), chiếc thuyền không may bị lật. 6 người trên thuyền bám vào những vật bên đường nên được cứu sống, còn hai mẹ con bà H.T.B. (40 tuổi) và chị N.T.H (18 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, TP. Huế) bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể của người mẹ được tìm thấy sau đó, còn người con đến tối cùng ngày vẫn mất tích.

Sạt lở nhiều nơi

Tại xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) đã xảy ra vụ sạt lở đất làm 1 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Vào khoảng 11h40 ngày 15/11, do mưa lớn kéo dài, tại ngôi nhà ông Trần Đình Minh (51 tuổi, trú tại xã Bình Tiến) quả đồi ở phía sau bất ngờ bị sạt lở, khiến một khối lượng lớn đất đá tràn vào nhà. Tại thời điểm sạt lở, ông Minh và vợ là Nguyễn Thị Thuỷ Tiến (45 tuổi) vẫn còn đang ở trong nhà. Do không chạy thoát kịp ra ngoài nên vợ chồng ông Minh bị đất đá vùi lấp. Nhận được tin báo, Công an xã Bình Tiến đã nhanh chóng tham huy động lực lượng và tham gia cùng nhân dân đến ứng cứu vợ chồng ông Minh. Đến khoảng 12h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công vợ chồng ông Minh, bảo đảm an toàn.

z4883314843099_351f54e21dc581e1206d3f23bf02e1a6.jpg
Nhiều khu vực bị sạt lở do mưa lũ

Tại huyện Phú Lộc, tuyến đường ra khu du lịch Laguna bị sạt trượt mái dốc taluy tại 2 vị trí dài khoảng 150 m, địa phương tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông và đặt biển biển cảnh báo và barie cảnh giới (cả 2 phía). Tại huyện miền núi A Lưới đã xảy ra tình trạng sạt lở đất trên đường Hồ Chí Minh tại Km H9-395 dài khoảng 25 m, giao thông tê liệt.

Mưa lũ cũng khiến nhiều vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Bờ sông Bù Lu (thôn Thuỷ Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) tiếp tục bị sạt lở khoảng 660 m. Bờ biển Giang Hải – Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) tiếp tục xâm thực, xói lở dài 900 m; bờ biển Giang Hải – Vinh Mỹ tiếp tục xâm thực, xói lở dài 500 m.

Do tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học vào các ngày 16 và 17/11.

Trong chiều 15/11, Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống thiên tai do Phó Chánh Văn phòng Vũ Xuân Thành làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế để nắm bắt diễn biến tình hình mưa lũ lớn trên diện rộng đang diễn ra tại địa bàn tỉnh cũng như công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

z4883279877122_dbb7cc9eb4f1a517f0f781e03397d616.jpg
Đoàn công tác Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống thiên tai làm việc với tỉnh Thừa Thiên – Huế

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh, công tác dự báo lượng mưa trong đợt này chưa sát với diễn biến thực tế. Do vậy, mặc dù địa phương đã xây dựng 3 kịch bản ứng phó nhưng đến nay tình hình mưa lũ đã vượt qua mọi kịch bản. Lượng mưa đổ về các hồ chứa rất lớn. Hiện công tác chỉ đạo và phối hợp với đơn vị quản lý hồ thủy lợi Tả Trạch được thực hiện nhịp nhàng, góp phần điều tiết hợp lý nguồn nước, vừa đảm bảo cắt lũ, vừa đảm bảo an toàn hồ đập. Tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tập trung hỗ trợ người dân ở những khu vực bị ngập sâu theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo đủ lương thực, sẵn sàng đưa đón người dân bằng ghe thuyền khi có nhu cầu khám chữa bệnh...

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế dự báo, từ nay đến ngày 17/11, tại tỉnh có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 400mm. Mực nước trên các sông duy trì ở mức cao trên báo động 3, gây ngập lụt diện rộng; cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế: Hơn 16.000 nhà bị ngập, sạt lở khắp nơi do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO