Thừa Thiên Huế: Hiểm nguy rình rập từ những hố ga

21/08/2017 00:00

(TN&MT)- Tại Thừa Thiên Huế, những hố ga sâu trên 1m , không có nắp đậy... xuất hiện nhiều trên vỉa hè từ huyện đến thành phố, gây nguy hiểm cho người dân.

Theo phản ánh của người dân, tại thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), có rất nhiều hố ga không có nắp đậy xuất hiện. 

Qua quan sát, tại QL1A đoạn đi qua thị xã Hương Thủy, cứ vài chục bước chân lại xuất hiện 1 hố ga không có nắp
Qua quan sát, tại QL1A đoạn đi qua thị xã Hương Thủy, cứ vài chục bước chân lại xuất hiện 1 hố ga không có nắp

Mục sở thị nơi này, PV nhận thấy tại QL1A đoạn đi qua thị xã Hương Thủy, cứ vài chục bước chân lại xuất hiện 1 hố ga không có nắp, sâu từ 1- 2m. Đặc biệt, đoạn có nhiều các hố ga bị bật là từ cầu vượt Thủy Dương đến chợ Dạ Lê.

Không chỉ ban ngày mà mỗi đêm, người dân đi quanh khu vực trên khá đông. Điều này khiến cho nhiều người dân đi ngang qua rất bức xúc và lo lắng.

Ông Trần Minh (39 tuổi), một hộ dân sống cạnh khu vực trên cho hay, những hố ga này có từ lâu và rất nguy hiểm. Ông đã chứng kiến không ít trường hợp người rơi xuống đó. Có người bị thương nặng.

Cũng theo quan sát, người dân đã dùng bao bì đất đá đậy lên ở một số hố ga để hạn chế sự nguy hiểm.

Không chỉ ban ngày mà mỗi đêm, người dân đi quanh khu vực trên khá đông. Điều này khiến cho nhiều người dân đi ngang qua rất bức xúc và lo lắng
Không chỉ ban ngày mà mỗi đêm, người dân đi quanh khu vực trên khá đông. Điều này khiến cho nhiều người dân đi ngang qua rất bức xúc và lo lắng

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy cho biết, sẽ cho rà soát, kiểm tra lại tình hình để sửa chữa.

Tại huyện Phú Lộc cũng có không ít hố ga tồn tại không có nắp, rất nguy hiểm. Đặc biệt, những hố ga không nắp đậy nằm ngay trước trường THPT Phú Lộc, học sinh mỗi giờ tan trường đi trên vỉa hè nếu không để ý rất dễ rơi xuông hố “tử thần”. Không chỉ nguy hiểm về tính mạng, những hố ga đầy rẫy rác thải, bốc mùi hôi thối rất khó chịu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Tập- Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy cho biết cảm ơn báo cáo của PV sẽ cho kiểm tra lại để sửa chữa
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Tập- Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy cho biết cảm ơn báo cáo của PV sẽ cho kiểm tra lại để sửa chữa

Trao đổi về vấn đề này, ông Cao Văn Truyền, Tổ trưởng dân phố khu vực này cho biết: “Những hố ga không nắp đậy xuât hiện từ hơn 2 năm nay, nguyên nhân có thể là do hố ga lâu ngày bị sụt lún. Người địa phương ở đây biết thì tránh được, còn nhiều người lạ đi ngang qua không biết thì rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng để sớm giải quyết”.

Còn tại TP Huế, tình trạng hố ga không nắp cũng diễn ra tràn lan. Ở Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, một số hố ga trước đây đã thi công và đậy nắp, song do mất trộm nên một thời gian khá lâu, nhiều hố ga không có nắp, trong đó, có một số hố ga nằm ngay QL1A, nơi lưu lượng người qua lại khá lớn.

Không chỉ nguy hiểm về tính mạng, những hố ga đầy rẫy rác thải, bốc mùi hôi thối khó chịu cũng làm cho nhiều người không hài lòng
Không chỉ nguy hiểm về tính mạng, những hố ga đầy rẫy rác thải, bốc mùi hôi thối khó chịu cũng làm cho nhiều người không hài lòng

Trước những vấn đề trên, đề nghị các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý có biện pháp để khắc phục để sớm trả lại cảnh quan đô thị và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận được:

Bài và ảnh: Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Hiểm nguy rình rập từ những hố ga
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO