Bạn đọc - Pháp luật

Thừa Thiên – Huế: “Đất tặc” lộng hành cạnh trụ điện cao thế

Văn Dinh 31/05/2023 - 11:22

(TN&MT) - Tại thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thời gian qua xuất hiện “đất tặc” đào múc nhiều quả đồi lớn để chở đi nơi khác. Điều đáng nói, khu vực đào múc đất trái phép nằm sát đường dây điện 500 kV Bắc – Nam dễ gây sạt lở móng trụ và mất an toàn đến công trình. Lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, chấn chỉnh tình trạng này.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng khai thác đất trái phép ở sát tỉnh lộ 15 thông ra Quốc lộ 1A, thôn Hòa Vang (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) diễn ra trong một thời gian dài và rầm rộ.

350365385_561454202849977_7997098494456495623_n.jpg
“Đất tặc” lộng hành làm xuất hiện nhiều hố sâu

Có mặt tại hiện trường, PV nhận thấy một quả đồi dưới đường dây 500 kV bị đào bới tan hoang và múc đi một lượng đất rất lớn. “Đất tặc” đã khoét sâu nhiều điểm dưới đồi. Nhiều hố sâu vài mét rất nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao. Đất đai trồng cây lâm nghiệp đã bị làm biến dạng, thay đổi hiện trạng.

Riêng ở phần trên quả đồi có chôn trụ điện cao thế 500 kV đã bị các đối tượng khoét sâu vào đến gần chân, uy hiếp đến sự an toàn của đường dây điện cao thế Bắc - Nam.

350378377_271064201947530_401801664340298667_n.jpg
Khai thác đất làm uy hiếp điện cao thế

Người dân cho rằng, việc khai thác đất lậu tại khu vực này diễn ra rầm rộ cả ban ngày lẫn đêm, nhất là vào cuối tuần nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện. Đất được “đất tặc” chở đi nơi khác cung cấp cho các công trình san lấp mặt bằng. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến chính quyền địa phương nhưng mọi chuyện vẫn “án binh bất động”.

Ông Bạch Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) cho biết, trên địa bàn không có mỏ đất vật liệu san lấp nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác. Vị trí khai thác đất trái phép là loại đất trồng rừng sản xuất.

“Nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã chỉ đạo công an xã, cán bộ địa chính – xây dựng kiểm tra, nhưng không phát hiện phương tiện khai thác. Qua đó, UBND xã đã chỉ đạo công an xã tiếp tục phối hợp các ban, ngành liên quan lên kế hoạch tuần tra, mật phục để xử lý nếu phát hiện vi phạm”, ông Thanh nói.

350377349_779948273525637_3457572742492747449_n.jpg
Khai thác đất làm uy hiếp điện cao thế

Ông Trần Dương Nghĩa, Giám đốc Truyền Tải điện Thừa Thiên – Huế cho biết, sau khi nhận được thông tin và cho kiểm tra, xác định điểm khai thác đất có diện tích 25m x 50 m, sâu từ 3 – 4 m. Điểm khai thác đất ở dưới chân đồi, gần hành lang an toàn lưới điện cao thế, hiện tại chưa ảnh hưởng đến trụ, nhưng nếu tiếp tục khai thác đất sẽ có nguy cơ gây sạt lở cho trụ điện cao thế.

“Vị trí khai thác đất là nơi có đường dây 500 kV 574 Vũng Áng – 575 Đà Nẵng đi qua. Đây là hành vi khai thác đất trái phép, có nguy cơ gây mất an toàn cho móng trụ điện cao thế thuộc công trình trọng điểm an ninh quốc gia. Chúng tôi đề nghị các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra xác minh tổ chức, cá nhân vi phạm để có biện pháp ngăn chặn. Đề nghị lực lượng bảo vệ tăng cường tuần tra trên tuyến để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao thế”, ông Nghĩa cho hay.

350223093_214194311474211_4036429791785430338_n.jpg
Cả một vùng nham nhở bởi khai thác đất trái phép

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc, huyện đang chỉ đạo xã Lộc Bổn vào cuộc kiểm tra, xử lý theo quy định, đồng thời sẽ yêu cầu những người liên quan khắc phục lại hiện trạng ban đầu của thửa đất.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Phú Lộc và các cơ quan liên quan kiểm tra tình hình hoạt động khai thác đất san lấp tại khu vực đồi núi thôn Hòa Vang và báo cáo UBND tỉnh.

Báo Điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên – Huế: “Đất tặc” lộng hành cạnh trụ điện cao thế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO