Thừa Thiên Huế: Dân bức xúc vì xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ô nhiễm

21/07/2017 00:00

(TN&MT) - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thuộc tổ 9, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm lo lắng, khổ sở khi sống chung với mùi...

 

(TN&MT) - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thuộc tổ 9, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm lo lắng, khổ sở khi sống chung với mùi hôi nồng nặc phát ra từ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu (Chi nhánh II - Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam). Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền về vấn đề ô nhiễm, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Xưởng sản xuất thuốc trừ sâu thuộc Chi nhánh Huế – Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) đóng tại tổ 9, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xưởng sản xuất thuốc trừ sâu thuộc Chi nhánh Huế – Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) đóng tại tổ 9, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bức xúc vì ô nhiễm

Nhận được phản ánh của hàng chục hộ dân thuộc tổ 9 (phường Phú Bài), nhiều năm nay xưởng sản xuất thuốc trừ sâu thuộc Chi nhánh II Thừa Thiên Huế – thuộc Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, trong quá trình hoạt động không chú trọng đến khâu xử lý khí thải đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Sau đó, phóng viên đã tìm về xưởng sản xuất thuốc trừ sâu này để tìm hiểu thực hư. Theo ghi nhận, mặt dù thời gian giữa trưa, xưởng không hoạt động, vậy nhưng mùi hôi thối phát ra từ xưởng nồng nặc rất khó chịu. Chỉ hơn 15 phút tác nghiệp, PV đã có cảm giác nhức đầu và khó thở.

Trao đổi với ông Phan Thỷ (tổ 9, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy), một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm từ xưởng sản xuất thuốc sát trùng thuộc chi nhánh II cho biết, tình trạng ô nhiễm này đã xảy ra từ nhiều năm qua. Vào những ngày nắng nóng và thời điểm trong giờ xưởng hoạt động sản xuất, mùi hôi của thuốc trừ sâu phát ra rất nồng nặc. Những nhà xung quanh xưởng thường xuyên phải đóng kín cửa. Mọi người ở trong nhà nhưng phải đeo khẩu trang hoặc phải di chuyển đến nơi khác để thở.

“Bửa nào trời đứng gió thì còn đỡ, chứ gặp gió lớn là bà con trong xóm ngửi trọn mùi hôi. Có lúc dọn cơm lên nhưng mùi thuốc trừ sâu khiếp quá, gia đình tôi phải đậy thật kỹ cất đi, đợi giờ xưởng nghỉ hoạt động, bớt mùi mới mang ra ăn được. Khổ nhất là vào ban đêm, gió thổi mùi hôi bay vào nhà khiến cho các thành viên không tài nào ngủ được”, ông Thủy trao đổi.

Bên trong xưởng sản xuất thuốc trừ sâu.
Bên trong xưởng sản xuất thuốc trừ sâu.

Không chỉ gây ô nhiễm không khí mà xưởng sản xuất thuốc trừ sâu thuộc Chi nhánh II còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm nơi đây. Người dân nơi đây cho biết, nước thải trong quá trình hoạt động lắng đọng, sau đó thẩm thấu vào lòng đất khiến người dân sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chị Đào Thị Mộng Thu (38 tuổi, thuộc tổ 9, phường Phú Bài) cho hay, trước kia gia đình có cái giếng nhưng không hiểu sao dùng một thời gian thì nước bị biến đổi màu vàng đục và có mùi hôi nồng nặc nên đang bỏ hoang đến giờ.

“Nhà tôi cách xưởng chỉ hơn 200m nên bị ảnh hưởng rất nặng, nhất là đối với nguồn nước. Lúc xưa gia đình tôi cũng như một số hộ lân cận thường xuyên sử dụng nguồn nước giếng này để sinh hoạt. Nhưng từ khi nước giếng bị đổi màu và có mùi hôi nên giờ đây không dám dùng nữa, bởi lo ngại những chất thải ra từ xưởng có thể đã thẩm thấu vào nguồn nước. Nhà tôi có con nhỏ nên sợ chúng mắc bệnh lắm. Có một thời gian tôi còn phải đến tận khu công nghiệp để xin nước về dùng nhưng giờ đây có nước máy nên đỡ rồi. Không biết khi nào mới thoát khỏi cái cảnh này chú ạ”, chị Thu lo lắng cho biết.

Ngoài gia đình ông Thỷ, chị Thu còn có hơn 20 hộ dân thuộc tổ dân phố 9, phường Phú Bài cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Người dân cho biết, trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri tại phường, họ đã đề nghị với các cấp chính quyền, cho di dời xưởng sản xuất thuốc trừ sâu ra khỏi khu dân cư. Nhưng đến nay vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết. Đã khiến nhân dân trong khu vực bất an, ăn ngủ không yên, lo lắng cho sức khỏe tính mạng và tương lai của con cháu sẽ bị ảnh hưởng vì ô nhiễm.

Giếng nước của người dân phải bỏ hoang bởi ảnh hưởng từ nước thải của xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ra.
Giếng nước của người dân phải bỏ hoang bởi ảnh hưởng từ nước thải của xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ra.

Cần sớm di dời

Tình trạng mùi hôi nồng nặc phát ra từ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu Chi nhánh II đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Nguyện vọng lớn nhất của người dân bây giờ là mong muốn di chuyển xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Trao đổi vấn đề này, ông Phan Bồng – Phó trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, TX. Hương Thủy cho biết, Chi nhánh II Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam là doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến các sản phẩm nông dược và thuốc trừ sâu. Trong quá trình sản xuất đã để khí thải phát tán ra môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng không tốt đến sinh hoạt của người dân sống lân cận xưởng.

“Sau khi được người dân báo cáo sự việc, phía Phòng Tài nguyên & Môi trường đã cho người về làm việc với quản lý xưởng sản xuất thuốc trừ sâu thuộc chi nhánh II. Sau đó, thị xã cũng đã báo cáo với UBND tỉnh về vấn đề ô nhiễm môi trường do xưởng này gây ra. UBND tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo đồng thời đưa ra 2 phương án để công ty xử lý, một là công ty phải tìm nơi khác để di dời nhà máy ra khỏi vùng đông dân cư; Hai là, công ty phải đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị mới, hiện đại để xử lý chất thải ra ngoài môi trường không bị ô nhiễm”.

Người dân chia sẽ khó khăn khi sống chung với mùi hôi thối do xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ra trong một thời gian dài.
Người dân chia sẽ khó khăn khi sống chung với mùi hôi thối do xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ra trong một thời gian dài.

Cũng theo ông Bồng, hiện tại tỉnh đang tạo điều kiện bố trí một khu đất mới cho công ty tại khu công nghiệp Phú Sơn và La Sơn nhưng vì nơi đó còn hoang sơ, cơ sở hạ tầng yếu kém nên đang xem xét đến phương án thứ 2. Vì vậy, tỉnh cũng đã mời công ty thứ 3 về tư vấn độc lập và luôn luôn quan trắc, theo dõi tình hình, xác định chất thải có còn độc hại hay không để xem xét có nên cho công ty tồn tại hay di dời.

Được biết, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế đã từng phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tiến hành kiểm tra và quyết định xử phạt nhà máy này hơn 100 triệu đồng về vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Đồng thời, buộc trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt, nhà máy phải tiến hành khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tình trạng ô nhiễm môi trường của cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu này vẫn đang tiếp diễn.

Bài & ảnh: Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Dân bức xúc vì xưởng sản xuất thuốc trừ sâu gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO