Thừa Thiên Huế: Cây xanh đổ la liệt, thủy điện điều tiết nước

03/09/2019 20:37

(TN&MT)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên tại Thừa Thiên Huế từ chiều 3/9 xảy ra mưa to, kéo dài trên diện rộng. Nước sông, suối dâng cao và ngập lụt, sạt lở xảy ra... 

Cây xanh đổ, sạt lở xảy ra

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế vào sáng 3/9 với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 nên nhiều cây xanh đã bị gãy đổ ở các đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Ngô Quyền... (TP. Huế).
 

Mưa to sau áp thấp nhiệt đới gây ngập ở nhiều tuyến đường tại Huế. Ảnh chụp chiều 3/9
Mưa to sau áp thấp nhiệt đới gây ngập ở nhiều tuyến đường tại Huế. Ảnh chụp chiều 3/9

Ở ven biển Thuận An (huyện Phú Vang) trong đêm khuya và rạng sáng 3/9 có gió giật cấp 4 đến cấp 5 khiến một số cây bị đổ. Ở các vùng xã Phong Sơn, Phong Xuân (huyện Phong Điền) có cây lớn gãy, một số nhà bị tốc mái. Do mưa to và kéo dài nên hiện một số tuyến đường tại TP Huế và các huyện, thị bị ngập nhẹ cục bộ.

Đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hoạch được 24.291 ha lúa hè thu. Diện tích chưa thu hoạch (1.106 ha) được chỉ đạo phải thu hoạch nhanh trước ngày 5/9 để chuẩn bị đón bão số 6 sắp vào bờ. Tại xã Quảng Thọ và Quảng Thành (huyện Quảng Điền) đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Cây xanh ngã đổ nhiều nơi trong ngày 3/9
Cây xanh ngã đổ nhiều nơi trong ngày 3/9

Tình trạng sạt lở cũng đã xảy ra tại huyện miền núi A Lưới. Cụ thể tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ Km 313+ 800- Km 318 qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện 5 điểm ta luy dương, ta luy âm, nước chảy mạnh làm đất đá tràn ra một phần mặt đường.

Ông Ngô Văn Đoán- Chi cục trưởng Chi cục Đường bộ II.6 cho biết đang phối hợp cùng Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở...
 

Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới
Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới

“Đơn vị đã điều động công nhân dùng cuốc xẻng dọn mặt đường, cào đất đá để các phương tiện lưu thông. Hiện việc lưu thông các phương tiện qua các điểm sạt lở vẫn bình thường. Ngoài ra, Chi cục đang phối hợp với các đơn vị liên quan cắm biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến...”, ông Đoán thông tin.

Thủy điện A Lưới điều tiết nước sang Lào

Hiện nay, các hồ thủy điện trên địa bànThừa Thiên Huế đang vận hành an toàn. Mực nước các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh ở mức thấp, mực nước chết và sẵn sàng đón lũ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và để đảm bảo an toàn công trình vùng hạ du, thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có lệnh vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới gửi Công ty Cổ phần thủy điện Miền Trung.
 

Thủy điện A Lưới phải điều tiết nước sang Lào
Thủy điện A Lưới phải điều tiết nước 


Ngoài ra, đơn vị căn cứ tình hình lưu lượng đến hồ và diễn biến mưa lũ để điều tiết cho phù hợp. Thời gian bắt đầu mở cửa xả lúc 16h ngày 3/9.

Ghi nhận của PV hiện tại Huế đang mưa to ở nhiều nơi. Toàn bộ 2.062 phương tiện/11.350 lao động đã vào bờ tránh trú an toàn và đang được quản lý chặt chẽ. Dự báo từ nay đến 6/9, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng (tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt). Do vậy, tình hình mưa lũ còn diễn biến khó lường.

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục cập nhật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Cây xanh đổ la liệt, thủy điện điều tiết nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO