Thừa Thiên - Huế: Bến xe vắng lặng, đìu hiu do COVID-19

Văn Dinh| 28/11/2021 11:26

(TN&MT) - Dù đã mở cửa hoạt động trở lại hơn một tháng qua, thế nhưng hiện nay các bến xe ở Thừa Thiên - Huế vẫn ảm đạm, hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn do COVID - 19.

Ghi nhận của PV tại Bến xe phía Nam (TP. Huế) những ngày qua, chỉ có lác đác vài người tới bến hỏi mua vé, đi xe và một số người tới gửi hàng...

Bến xe trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu

Do ít khách, chỉ có một vài quầy vé mở bán. Nhân viên quầy bán vé cũng thong dong ngồi chờ khách

Khách chủ yếu các tuyến ngắn Huế- Quảng Trị, còn các tuyến đường dài Huế đi các tỉnh phía Bắc hay Nam lượng khách rất ít

Tại khu vực cổng vào bến và nhà chờ mua vé đều được bố trí máy quét mã QR và có bảo vệ đứng hướng dẫn, yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch

Theo đại diện Bến xe phía Nam (TP. Huế), hiện nay hoạt động vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch cho nên nhiều quầy vé tạm đóng cửa. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ trong bến cũng không hoạt động

Ông Phạm Xuân Sơn - Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Huế cho hay, tại Bến xe phía Nam trước đây có khoảng 150-170 lượt xe xuất bến trong ngày. Hiện nay, do dịch bệnh nên khi vừa được phép hoạt động trở lại chỉ có 9 tuyến với khoảng 10-15 xe hoạt động (đạt khoảng 10%) mỗi ngày

Trong khi Bến xe phía Bắc tỉ lệ phương tiện hoạt động có nhỉnh hơn, khoảng 20-25%, tuy nhiên lượng khách rất ít. Thực tế này do dịch bệnh phức tạp cho nên người dân họ ít có nhu cầu đi lại...

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tài xế, phụ xe và nhân viên bến xe đều đã tiêm 2 mũi vaccine và thực hiện test nhanh thường xuyên

Đối với 1 số nhà xe yêu cầu, hành khách trước khi đi xe đều phải có giấy xác nhận có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra việc quét mã QR, khai báo y tế, đeo khẩu trang đều được thực hiện nghiêm túc...

 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế: Bến xe vắng lặng, đìu hiu do COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO