Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình

Theo Chinhphu.vn | 22/12/2021 16:20

Ngày 22/12, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình nhân dịp Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự cuộc làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình nhân dịp Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4, tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy các thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi thăm hỏi, động viên các lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thủ tướng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4, tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy các thành tựu, kết quả đạt được trong năm 2021, khắc phục những hạn chế, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Thủ tướng tặng quà các lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá quân đội đã tích cực tham gia rất hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian qua, Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình cùng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng triển khai việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, thực hiện tốt các trụ cột phòng chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức “5K+vaccine+thuốc+công nghệ+đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong đợt thiên tai, mưa lũ lịch sử cuối năm 2020 ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên

Thủ tướng lưu ý, trong năm 2022, tình hình có khó khăn, thách thức đan xen với cơ hội và thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, Do đó, phải giữ vững và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát, dự báo tốt tình hình để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và ứng phó hiệu quả với các diễn biến mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Đồng thời, luôn giữ mối liên hệ mật thiết, gần gũi với nhân dân, hỗ trợ, giúp đỡ, phục vụ, chăm lo cho nhân dân theo tinh thần “quân với dân như cá với nước”, “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tất cả vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng thăm một gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm gia đình Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong đợt thiên tai, mưa lũ lịch sử cuối năm 2020 ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Thủ tướng cũng tới thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO