Thủ tướng chỉ đạo xử lý sự cố cháy tàu chở dầu tại Hải Phòng

11/03/2018 13:30

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện số 327/CĐ-TTg chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc tàu chở dầu Hải Hà 18 bị cháy tại cảng...

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện số 327/CĐ-TTg chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc tàu chở dầu Hải Hà 18 bị cháy tại cảng Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng lúc 16h30 ngày 10/3.
 

20180310 191610
Ảnh: Báo Lao Động


Công điện của Thủ tướng gửi tới Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, một số cơ quan báo chí truyền thông. Nội dung Công điện như sau:
 

Vào lúc 16h 30 phút ngày 10/3, tàu chở dầu Hải Hà 18 trong lúc đang bơm dầu tại cảng Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã xảy ra cháy. Để khẩn trương xử lý vụ việc, không ảnh hưởng cháy sang các phương tiện khác, đảm bảo an toàn cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
 

1. Bộ Công an, các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo trực tiếp, kịp thời và kéo tàu cháy ra xa khu vực kho xăng dầu để nếu nổ tàu không ảnh hưởng đến kho xăng dầu và tính mạng của nhân dân.
 

2. Bộ Công an, các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan có ngay các giải pháp dập tắt và khoanh vùng khu vực tàu cháy để bảo đảm an toàn cho nhân dân sống ở quanh khu vực xảy ra cháy.
 

3. Trường hợp khẩn cấp và vượt thẩm quyền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo gấp Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để có chỉ đạo kịp thời.

 

Theo thông cáo báo chí của UBND thành phố Hải Phòng ngày 10/3, vào hồi 16h30' ngày 10/3, tại Cảng K99, luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải, quận Hải An, tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng.
 

Tàu chở 900 m3 xăng A92. Khi xảy ra sự cố tàu đã bơm được khoảng 300 m3, còn 600 m3 trên tàu. Trong khi vận hành xuất hàng, máy bơm bị kẹt, chủ phương tiện báo cáo và được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho phép kéo ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục, nhưng đã xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu ngay sau đó.
 

Sau khi nhận tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành;  Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và lãnh đạo thành phố đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị liên quan: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát biển, Cảng vụ Hải Phòng, các sở, ngành, đơn vị liên quan khắc phục sự cố. 
 

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương huy động 12 xe chữa cháy của đơn vị, 3 xe chữa cháy của Công ty xăng dầu Hải Linh và PETEC, 1 tàu chữa cháy, 1 xuồng chữa cháy và 01 máy bơm cùng hơn 400 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố tham gia chữa cháy. Cảng Hải Phòng cũng đã huy động tàu HC34 Dã Tượng, HC 45 tham gia hỗ trợ. 

 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trực tiếp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về tình hình sự cố và xin ý kiến chỉ đạo của các Bộ ngành liên quan về công tác phối hợp, khắc phục sự cố. 
 

Thông tin ban đầu, đến 20h cùng ngày, sự cố không gây thiệt hại về người; các phương tiện và hàng hóa trên tàu đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.
 

Đến 21h50', các lực lượng đã tổ chức thực hiện xong việc kéo tàu Hải Hà 18 khỏi cầu tàu tới khu vực an toàn để khoanh vùng khắc phục sự cố tràn dầu.
 

Tại hiện trường, sau khi kéo tàu ra vị trí an toàn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, các lực lượng chức năng đã hiệp đồng tác chiến đã bao vây, phun bọt chữa cháy. Đám cháy đã được khống chế và dập tắt. 
 

Chỉ đạo tại hiện trường, ông Bùi Văn Thành tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi tình trạng tàu. Tiếp tục bơm nước làm mát, dập tắt hoàn toàn nguy cơ gây cháy trở lại. Sau đó các lực lượng nghiên cứu căn cứ thực tế khẩn trương bơm hút nhiên liệu và lượng xăng trở trên tàu để tránh cố tràn ra sông gây ô nhiễm và tìm phương án đưa tàu ra phao số 0 để xử lý hoàn toàn sự cố. 
 

Ông Bùi Văn Thành cũng yêu cầu sau sự cố này, khoảng cuối tháng 3 yêu cầu các đơn vị chức năng thành lập thanh tra liên ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các đơn vị kinh doanh, buôn bán, kho bãi xăng dầu trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng chỉ đạo xử lý sự cố cháy tàu chở dầu tại Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO