Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc: Đặc biệt quan tâm công tác dự báo bão Tembin

23/12/2017 22:26

(TN&MT) - Từ 20h đến 21h15 tối 23/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã dự và chỉ đạo cuộc họp trực tuyến thảo luận về công tác dự báo cơn bão Tembin giữa...

(TN&MT) - Từ 20h đến 21h15 tối 23/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc đã dự và chỉ đạo cuộc họp trực tuyến thảo luận về công tác dự báo cơn bão Tembin giữa Trung tâm KTTV Quốc gia với các Đài KTTV khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào.
2312 Thứ trưởng Linh Ngọc phát biểu
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc (giữa) phát biểu chỉ đạo công tác dự báo bão Tembin tại buổi thảo luận trực tuyến tối 23/12
Tham dự buổi họp thảo luận trực tuyến về phía đầu cầu Hà Nội có Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia Lê Công Thành, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia Trần Hồng Thái, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các đơn vị của Trung tâm KTTV Quốc gia, Trung tâm dự báo KTTV Trung ương… Dự buổi thảo luận phía đầu Nam bộ có Phó Tổng Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia Lê Thanh Hải cùng lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các Đài KTTV khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào.

Tại buổi thảo luận trực tuyến, đại diện lãnh đạo các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV Trung ương và đại diện Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu phân tích tình hình, phân tích hướng đi và dự báo về bão Tembin trong những ngày tới nhất là trong 2 ngày 25 và 26/12.

Phát biểu tại buổi giao ban, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, liên tục và trách nhiệm của ngành KTTV ở Trung ương và khu vực phía Nam đặc biệt là những kỹ thuật viên, dự báo viên đang làm nhiệm vụ tại các trạm Khí tượng, Thủy văn, Hải văn ở vùng dự báo sẽ bị ảnh hưởng của bão Tembin.
2312 Quang cảnh thảo luận bão 16
Quang cảnh buổi thảo luận tối 23/12 tại Trung tâm KTTV Quốc gia
Về công tác dự báo cảnh báo trong những ngày tới, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc yêu cầu: “Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến công tác dự báo, cảnh báo về cơn bão này. Các đài khu vực và đài tỉnh, trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cần dự báo nhanh nhất, chính xác nhất về thời điểm đến, tầm ảnh hưởng, vùng ảnh hưởng… của bão để tham mưu cho Chính quyền có phương án phòng chống, ứng phó kịp thời…”.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cũng lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ, kỹ thuật viên và an toàn phương tiện, trang thiết bị trong những ngày tới, khi mà bão Tembin dự kiến sẽ đi vào vùng phía Nam nước ta.   
 

Bão Tembin giật trên cấp 14, sóng biển cao 7-10m

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, vào hồi 19 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.
2312 bão 16 lúc 21h
Hướng đi của bão Tembin lúc 21h tối 23/12

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm, như vậy trong khoảng 3 giờ tới, bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippin) và đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (115-135km/giờ), giật cấp 15, sóng biển cao từ 7-9 mét.

   Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Côn Đảo và cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 150-250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15, sóng biển cao 8-10 mét.

   Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

   Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h).

Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ liên tục cập nhật đến bạn đọc  về diễn biến của cơn bão Tembin trong những bản tin tiếp theo.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc: Đặc biệt quan tâm công tác dự báo bão Tembin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO