Thống đốc bang California đề xuất chi 437 triệu USD cho đập "lão hóa" và kiểm soát lũ

25/02/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 24/2, ông Jerry Brown, Thống đốc bang California, Mỹ đề xuất chi 437 triệu USD để kiểm soát và ứng phó khẩn cấp với lũ lụt sau khi đập cao...

(TN&MT) – Ngày 24/2, ông Jerry Brown, Thống đốc bang California, Mỹ đề xuất chi 437 triệu USD để kiểm soát và ứng phó khẩn cấp với lũ lụt sau khi đập cao nhất của nước Mỹ, nằm phía Đông Bắc bang California bị hư hại, khiến gần 200.000 người dân vùng hạ lưu phải sơ tán.
 
Thiệt hại đối với cả hai đập tràn thường xuyên và đập tràn khẩn cấp của đập Oroville hồi đầu tháng 2/2017 đặt ra yêu cầu cứu trợ lớn cho cơ sở hạ tầng bị lão hóa trong bang California – nơi phụ thuộc vào hệ thống các đập và hồ chứa nước phức tạp để tưới nước cho trang trại và cung cấp nước uống cho gần 40 triệu người.
 
Thống đốc California Jerry Brown phát biểu tại Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 4/4/2016. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson
Thống đốc California Jerry Brown phát biểu tại Los Angeles, bang California, Mỹ vào ngày 4/4/2016. Ảnh: REUTERS / Lucy Nicholson
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Jerry Brown, Thống đốc bang California, Mỹ cho biết ông sẽ yêu cầu cơ quan lập pháp của bang phê duyệt khoản chi 387 triệu USD từ trái phiếu nước trị giá 7,5 tỷ USD được các cử tri thông qua năm 2014. “50 triệu USD khác sẽ được trích từ ngân sách chung của bang” – ông đề nghị.
 
Thống đốc Brown cũng cho biết ông đã yêu cầu chính phủ liên bang hỗ trợ tài chính và pháp lý trong lá thư ông gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/2.
 
Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thống đốc bang California đề xuất chi 437 triệu USD cho đập "lão hóa" và kiểm soát lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO