Thời tiết ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi: Hà Nội sáng có sương mù, ngày nắng

07/02/2019 11:04

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội sáng sớm ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi (tức ngày 7/2/2019) có sương mù, trưa chiều trời nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội sáng có sương mù, ngày nắng trong ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội sáng có sương mù, ngày nắng trong ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/2 như sau:

Hà Nội: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ngày giảm mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết Kỷ Hợi: Hà Nội sáng có sương mù, ngày nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO