Thời tiết ngày 9/5: Nhiều nơi nắng nóng nhưng vẫn mưa rải rác

09/05/2017 00:00

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tăng nhiệt trở lại nắng nóng sẽ diễn ra 11h trưa đến 16h chiều nhiệt độ cao nhất từ 31 - 35 độ có nơi trên 35...

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tăng nhiệt trở lại nắng nóng sẽ diễn ra 11h trưa đến 16h chiều nhiệt độ cao nhất từ 31 - 35 độ có nơi trên 35 độ.
 
Theo tin dự báo từ trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/5), tại các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ trưa và chiều có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31 - 35oC. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, xuất hiện gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước 9/5:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ. 
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.
 
Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  31 – 34 độ.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.
 
Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.
 
Thái Bảo - Gia Tỉn
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 9/5: Nhiều nơi nắng nóng nhưng vẫn mưa rải rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO