Thời tiết ngày 8/5: Đến những khu vực nào dễ bị mắc mưa?

08/05/2017 00:00

(TN&MT) - Hôm nay nhiệt độ Miền Bắc và Trung Bộ tăng trở lại nhiệt độ giao động với mức nhiệt giao động từ 21 – 33 độ có nơi trên 33 độ. Dự báo chiều tối sẽ có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá...

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay các vùng trên khắp cả nước đều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ các tỉnh thành dao động trên 30oC, không khí khá oi nóng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước 8/5:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 65-98%.. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ. 
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.
 
Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía bắc mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  29 – 32 độ.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.
 
Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.
 
Ngọc Vân - Quỳnh Trang

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 8/5: Đến những khu vực nào dễ bị mắc mưa?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO