Tin tức

Thời tiết ngày 3/12/2023: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ tiếp tục mưa to

Minh Anh 03/12/2023 - 07:33

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết ngày 3/12, miền Trung tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, miền Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-19 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/12/2023:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ; vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Miền Bắc trời rét đậm (Ảnh minh hoạ)

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 3/12/2023: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ tiếp tục mưa to
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO