Thời tiết ngày 26/7: Sau bão là mưa xối xả

26/07/2017 00:00

(TN&MT) - Hôm nay áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó suy yếu và tan dần. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mừa vừa mưa to có nơi mưa rất to.  

(TN&MT) - Hôm nay áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó suy yếu và tan dần. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mừa vừa mưa to có nơi mưa rất to.
 
Hôm qua, do ảnh hưởng của bão số 4, trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió bão cấp 8, giật cấp 10; Cửa Việt (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đông Hà (Quảng Trị) và đảo Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An gió giật cấp 6; ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình gió giật cấp 7. 
      
Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số nơi cao hơn như Hương Sơn 155mm, Đông Hà 201mm,… 
      
Đến tối qua, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu từ bão số 4 tiếp tục dịch chuyển về phía Tây và đi sang địa phận miền Trung nước Lào. Hồi 19 giờ ngày 25/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. 
      
Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu và tan dần. Hôm nay ngày (26/7), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Lai Châu, Sơn La và khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (50-100mm). 
      
Trong 2-3 ngày tới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4 này. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26//7:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng Nam Đồng Bằng ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, phía nam có nơi trên 32oC.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng có gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ :25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
 
Thái Bảo - Trung Vương
 
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 26/7: Sau bão là mưa xối xả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO