Thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ

Phạm Oanh| 23/02/2022 07:03

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/2, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn rét đậm, rét hại, khu vực núi cao có nơi dưới 7 độ C.

vung-nui-ret-dam.png
Ảnh minh hoạ

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ, có nơi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ; vùng núi 10-13 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét đậm, riêng phía Bắc có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 9-12 độ, phía Nam 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 23/2: Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi dưới 7 độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO