Thời tiết ngày 23/12: Miền Bắc ấm hơn, miền Trung mưa giảm

Khánh Ly| 23/12/2022 07:20

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/12), nền nhiệt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng dần.

Thời tiết tuy vẫn còn rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhưng chỉ xảy ra vào ban đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ hạ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi dưới 9 độ; còn ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ tăng cao nhất đến 24 độ.

Riêng thủ đô Hà Nội, trời cũng lạnh sâu về đêm và ngày hửng nắng hanh với mức nhiệt 14-24 độ. 

Đối với các tỉnh miền Trung, hôm nay mưa đã giảm rõ rệt, chỉ còn rải rác vài nơi. Trong khi phía Đà Nẵng trời vẫn còn se lạnh với thấp nhất 19-22 độ, cao nhất đến 26 độ, thì khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận trời nắng, nền nhiệt tăng cao nhất đến 30 độ.

Ở Tây Nguyên nhiệt độ đêm giảm xuống dưới 15 độ, trời và cách biệt với ban ngày khi trời nắng, nhiệt độ tăng đến 28 độ. Tại Nam Bộ, vẫn duy trì hình thái thời tiết đêm se lạnh với nền nhiệt thấp nhất 21 độ; ngày có nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao trên 32 độ.   

d2de7373-cee4-4d60-8179-bef4e2751575.jpeg
Nền nhiệt miền Bắc tăng, có nắng ấm

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/12

Hà Nội

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ; vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 23/12: Miền Bắc ấm hơn, miền Trung mưa giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO