Thời tiết ngày 21/5: Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng

21/05/2018 10:06

(TN&MT) - Hôm nay (21/5), tuy có một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng, nhưng phần lớn khu vực miền Bắc đã bắt đầu giảm nhiệt. Hình thái thời tiết phổ biến là ngày...

(TN&MT) - Hôm nay (21/5), tuy có một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng, nhưng phần lớn khu vực miền Bắc đã bắt đầu giảm nhiệt. Hình thái thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng và với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.  

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
nắng nóng
Ảnh minh họa
Thời tiết cụ thể của từng khu vực ngày 21/5 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 độ, có nơi trên 37độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 21/5: Miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO