Thời tiết ngày 21/5, Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa dông

Lan Chi| 21/05/2021 07:06

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 21/5, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa dông trong ngày 21/5

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/5 ở Bắc Bộ và đến ngày 24/5 ở Trung Bộ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mây trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ (Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 21/5, Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa dông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO