Môi trường

Thời tiết ngày 19/2: Hà Nội có thể nóng đến 30 độ

Hoàng Hiền 19/02/2024 - 07:52

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 19/2, hầu khắp các vùng trên cả nước đều nắng mạnh.

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù nhẹ, dễ xuất hiện nồm ẩm, Nam Bộ ngày nắng nóng, oi bức.

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kiểu thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng; trong ngày, khả năng có những cơn mưa bất chợt nhưng lượng không đáng kể; đêm và sáng sớm trời lạnh.

edit-suong-mu-edited-1675468654367-16781135532771231814026_65a4f270c1095.png

Mức nhiệt những khu vực trên tiếp tục có xu hướng tăng, cao nhất đến 30 độ; riêng phía Tây Bắc Bộ nhỉnh hơn, có nơi trên 33 độ.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Thời tiết Hà Nội cũng chung hình thái trên, với nền nhiệt cao nhất tăng 2-3 độ so với hôm qua, ở mức 30 độ.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực như sau:

- Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

- Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

- Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

- Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 19/2: Hà Nội có thể nóng đến 30 độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO