Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc tiếp tục rét và sương mù

15/02/2017 00:00

(TN&MT) - Theo Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thời tiết ngày 15/2 miền Bắc trời rét, mưa vài nơi, nhiệt độ có nơi dưới 11 độ. Miền Nam ngày nắng, dự báo trên biển gió giảm dần.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.

Thời tiết ngày 15/2 Hà Nội trời nhiều mây, trời rét. Ảnh minh họa
Thời tiết ngày 15/2 Hà Nội trời nhiều mây, trời rét. Ảnh minh họa

Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía nam đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 21-24  độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 21-24  độ C,  nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Dự báo thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo ngày 15/2 khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Và gió giảm dần ở những vùng biển trên.

Hà Trần

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 15/2: Miền Bắc tiếp tục rét và sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO