Thời tiết ngày 12/2: Hà Nội trời lạnh, đôi lúc có mưa phùn

Việt Anh| 12/02/2023 07:41

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/2, thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có nơi có mưa phùn, ngày có nắng, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 21 - 23 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/2/2023:

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/2:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

04536bed-8e0a-46f6-adef-050599328c07.jpeg
Hà Nội ngày nắng ấm trước khi đón gió mùa đông bắc tràn về (Ảnh minh hoạ)


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.
 
Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 7-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.
 
Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi 35-36 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 12/2: Hà Nội trời lạnh, đôi lúc có mưa phùn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO